Điện thoại di động nhiễm vi khuẩn có trong phân

ANTĐ - Cứ 6 chiếc điện thoại di động thì 1 chiếc nhiễm vi khuẩn có trong phân.

Một nghiên cứu mới đây ở Anh cho thấy cứ 6 chiếc điện thoại di động thì 1 chiếc nhiễm vi khuẩn có trong phân có thể làm lây lan khuẩn E. coli, nguyên nhân là do nhiều người đã không rửa tay đúng cách sau khi sử dụng nhà vệ sinh. 

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học London, kết quả này cũng chỉ ra rằng nhiều người đã nói dối về thói quen vệ sinh của mình.

Các tác giả nghiên cứu đã tới 12 thành phố và thu thập 390 mẫu lấy từ điện thoại di động và tay của tình nguyện viên, những người này cũng được hỏi về thói quen rửa tay.

95% những người tham gia cho biết họ rửa tay bằng xà phòng và nước. Tuy nhiên, xét nghiệm cho thấy 92% số mẫu lấy từ điện thoại và 82% số mẫu lấy từ tay của người tham gia nhiễm vi khuẩn.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng 16% số mẫu lấy từ điện thoại và 16% số mẫu lấy từ tay của người tham gia nhiễm khuẩn E.coli, có trong phân và có thể gây bệnh nặng.

Nghiên cứu này được công bố đúng vào ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 15/10.