Diễn tập ứng cứu sự cố đập và sơ tán dân vùng hạ du

(ANTĐ) - Sáng qua 12-8, tại tỉnh Hòa Bình, hơn 200 cán bộ chiến sỹ thuộc các lực lượng như công an, quân đội, dân phòng… đã tham gia diễn tập ứng cứu sự cố đập và sơ tán dân hạ du tỉnh Hòa Bình năm 2011.

Lực lượng cứu hộ xử lý sự cố thân kè hồ Thống Nhất

Theo đó, cuộc diễn tập đặt tình huống, do ảnh hưởng của bão, khu vực tỉnh Hòa Bình có mưa to đến rất to, lũ từ thượng nguồn đổ về hồ Thống Nhất làm mực nước hồ dâng cao hơn mực thiết kế, xuất hiện nhiều mạch sủi tại vị trí thân, cạnh vai trái, nước tràn đỉnh, gây ra sạt lở, vỡ đập, cuốn trôi một số hộ dân, vỡ bè cá, nhiều người dân gặp nạn… Ban Chỉ huy tỉnh họp khẩn cấp, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành chức năng và địa phương cấp bách huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhân dân bị lũ cuốn trôi từ thượng nguồn đổ về hồ Thống Nhất; ứng cứu sự cố tràn và sạt lở mái đập và sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm…