Diễn tập khu vực phòng thủ nhằm tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu

ANTĐ - Tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) với một số nội dung mới, mang lại hiệu quả "kép”, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng-an ninh trong xây dựng KVPT.

Tập tốt để “diễn” thuần thục

Sáng sớm trước giờ khai mạc diễn tập KVPT, hội trường Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình đã đông đủ các thành phần tham gia; bên ngoài, những chiếc xe phục vụ diễn tập được ngụy trang cẩn thận, sẵn sàng chờ lệnh. Thiếu tướng Bùi Đình Phái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Cuộc diễn tập KVPT của tỉnh lần này có một số nội dung mới trong chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thi hành lệnh thiết quân luật ở địa bàn an ninh chính trị diễn biến phức tạp; diễn tập gắn với quy hoạch thế trận quân sự, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh và theo “Đề án diễn tập KVPT” đã được UBND tỉnh phê duyệt...".

Sự chuẩn bị chu đáo càng tạo không khí “thời chiến” ngay từ khi bước vào diễn tập. Các tình huống giả định đặt ra được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện và vận hành cơ chế đúng theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Nổi bật là các nội dung: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị HĐND tỉnh họp bất thường ra nghị quyết chuyển hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến; hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ; thực hành xử lý các tình huống tác chiến trên bản đồ và sa bàn; thực binh chống khủng bố, giải cứu con tin và phối hợp cứu hộ, cứu nạn…

Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ trong diễn tập.
Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ trong diễn tập.

Gần 22 giờ ngày N-30, các lực lượng lặng lẽ cơ động theo theo tuyến giao thông hào vào vị trí trú quân bí mật. Đồng chí Nguyễn Thị Lành, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi tham gia diễn tập KVPT cấp tỉnh. Năm nay diễn tập KVPT có nhiều nội dung mới, nên khá nhiều lãnh đạo các sở, ngành dù đã có “thâm niên diễn tập”, nhưng vẫn chủ động chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Quá trình chuẩn bị, ôn luyện, được cán bộ các cơ quan chức năng của Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể, nên bước vào thực hành diễn tập, chúng tôi thuần thục, tự tin hơn, nhất là khi xử lý các tình huống”.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Hòa Bình đã huy động hơn 2.000 người tham gia và gần 100 phương tiện các loại; diễn ra cùng lúc ở nhiều địa điểm, song nhờ hiệp đồng chặt chẽ, nên bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng kế hoạch.

Hiệu quả “kép”

Cuộc diễn tập thành công tốt đẹp bởi nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 711, phê duyệt “Đề án diễn tập KVPT kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội gắn với quy hoạch bố trí quốc phòng giai đoạn 2011-2015”. Đây là cơ sở pháp lý để các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan quân sự, công an triển khai các cuộc diễn tập hiệu quả hơn. Cuộc diễn tập này, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức diễn tập KVPT, diễn tập chiến đấu trị an kết hợp với xây dựng các công trình xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, huyện Lạc Thủy xây dựng được 5km đường bê tông liên thôn, xây mới 13 nhà tình nghĩa và sửa chữa, nâng cấp 7 nhà tình thương. Huyện Lương Sơn xây dựng các công trình phục vụ diễn tập, xây dựng 3,6km đường bê tông nông thôn, làm mới 3km đường cấp phối, xây dựng 12 công trình tình nghĩa. Xã Dân Chủ, phường Chăm Mát, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) vừa thực hiện diễn tập chiến đấu trị an, vừa xây dựng các công trình phục vụ diễn tập và 2km đường bê tông, làm 1km đường cấp phối, nạo vét 10km kênh mương nội đồng. Các huyện Yên Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc, Kỳ Sơn… xây dựng các công trình trong thế trận phòng thủ và làm mới hơn 23km đường bê tông nông thôn, tu sửa hơn 40km đường cấp phối, xây dựng 16 nhà tình nghĩa, tu sửa 25 nhà cho các gia đình chính sách, 48 công trình công cộng, nạo vét, nâng cấp hơn 12km kênh mương.

Chị Nguyễn Thị Hằng, 37 tuổi, ở xóm Mát Trên, xã Dân Chủ, TP Hòa Bình, phấn khởi khoe với chúng tôi: “Bao năm nay, đường vào xóm chúng tôi chỉ là lối mòn, trời mưa đi lại rất khó khăn. Nhờ cuộc diễn tập này cùng sự nhiệt tình, không quản khó khăn, vất vả của bộ đội, dân quân, người dân chúng tôi có con đường lớn đi lại, sản xuất kinh doanh thuận tiện”.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, khẳng định: "Qua diễn tập, trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong xây dựng KVPT, khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và trình độ SSCĐ của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng được nâng lên một bước. Tuy nhiên, cần khắc phục một số hạn chế như ý kiến trong thảo luận các hội nghị đôi khi chưa sát với tình hình, nhiệm vụ của ngành, địa phương, tính khái quát chưa cao, chưa đề cập đến những vấn đề trọng yếu cần tham mưu, xử trí.

Đánh giá kết quả diễn tập, Trung tướng Phạm Quang Hợi, Tư lệnh Quân khu 3 nhận xét: “Thành công lớn nhất của cuộc diễn tập KVPT tỉnh Hòa Bình là đã nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng tỉnh thành KVPT vững chắc lên một bước mới. Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đã “nhập vai” đúng cương vị, chức trách, thực hiện hiệu quả phương châm: “Đổi mới, sáng tạo, thiết thực, an toàn” trong diễn tập mà tỉnh đã đề ra.