Diễn tập chữa cháy, cứu người trên độ cao hơn 30 mét

ANTĐ - Tình huống giả định: Quá trình thi công, thợ hàn cắt kim loại để tia lửa bắn vào vật liệu dễ cháy, khiến lửa bùng phát tại căn phòng trên tầng 4, khu đô thị mới Linh Đàm.

 

Đó là tình huống giả định buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, vừa được Phòng Cảnh sát PCCC Hoàng Mai- Sở CS PCCC Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dịch vụ nhà ở và Khu đô thị thực hiện.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã tìm cách tiếp cận điểm cháy, vận hành máy bơm, triển khai hệ thống chữa cháy vách tường để khoanh vùng ngọn lửa, đồng thời hướng dẫn cho người dân thoát nạn xuống đất theo thang bộ. Cùng lúc này, thông tin được báo đến đội CS PCCC Hoàng Mai.

2 họng nước tấn công "giặc lửa" trên độ cao 30 mét

Xe thang được huy động sau khi khoảng cháy cơ bản được dập tắt

 2 xe chữa cháy, 1 xe thang và 1 xe cứu nạn- cứu hộ được huy động đến hiện trường để triển khai phương án dập cửa, cứu người. Song song với việc dập lửa tại tầng 4,  xe thang được triển khai lên tầng 6 cao cứu  người mắc kẹt. Hệ thống đệm hơi cũng được trưng dụng trong phương án diễn tập. Sau khoảng 15 phút cứu chữa, vụ hỏa hoạn được khống chế và dập tắt.

Diễn tập chữa cháy, cứu người trên độ cao hơn 30 mét  ảnh 3

Cứu hộ bằng xe thang

Được biết trong 5 năm trở lại đây, khu đô thị mới Linh Đàm chưa từng xảy ra sự số hỏa hoạn nghiêm trọng. Hoạt động diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được đơn vị quản lý khu nhà tiến hành thường xuyên, định kỳ, qua đó góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, xử lý kịp thời hỏa hoạn xảy ra.