Ngành điện lực Hà Nội làm tốt công tác xã hội từ thiện

Ngành điện lực Hà Nội làm tốt công tác xã hội từ thiện

ANTĐ - Trong 2 ngày 26 và 27-10, Tổng công ty EVN HANOI  đã chủ trì đoàn 1 của Cụm thi đua số 6 UBND Thành phố Hà Nội thăm và tặng quà tình nghĩa là sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 9 triệu đồng cho 9 đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các đơn vị trong cụm: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội.
Quy hoạch điện VII: Phải nhập khẩu nhiều than

Quy hoạch điện VII: Phải nhập khẩu nhiều than

ANTĐ - Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII), có 52 dự án nhiệt điện chạy than. Đây là gánh nặng không nhỏ với ngành than trong việc làm sao để lo đủ than cho các nhà máy điện. 
Phần mềm hơn phần cứng

Phần mềm hơn phần cứng

ANTĐ - Từ năm 2003 đến nay, mức lương tối thiểu ở nước ta đã tăng 8 lần. Mỗi năm tăng một lần, nhưng cũng chỉ đạt mức 1,05 triệu đồng/tháng. Nay muốn tăng lên mức 1,3 triệu đồng/tháng theo lộ trình cũng chưa thể thực hiện được vì ngân sách còn eo hẹp, bởi để tăng lương vào năm 2013, nguồn ngân sách phải chi tới 60.000 - 65.000 tỷ đồng. Điều này có nghĩa là 7 triệu cán bộ, công chức và khoảng 15 triệu người lao động sẽ phải ngày càng “thắt lưng buộc bụng”.
Chưa điều chỉnh giá điện trong tháng 10

Chưa điều chỉnh giá điện trong tháng 10

ANTĐ - Bộ Công Thương vừa chính thức cho biết sẽ chưa điều chỉnh giá điện trong tháng 10, mà sẽ xem xét chi phí sản xuất điện của EVN trong năm 2010, 2011 và cả những tháng đầu năm 2012 để có cơ sở đề xuất điều chỉnh giá.
Giá điện có thể điều chỉnh theo quý

Giá điện có thể điều chỉnh theo quý

ANTĐ - Tại buổi họp báo sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 mới đây của Bộ Công Thương, Ông Đặng Huy Cường - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết: “Điều chỉnh giá điện sẽ dần theo cơ chế thị trường, cứ 3 tháng được điều chỉnh một lần, tùy thuộc giá đầu vào và tình hình kinh tế - xã hội”.
Giá điện cũng sẽ lên-xuống như giá xăng

Giá điện cũng sẽ lên-xuống như giá xăng

ANTĐ - Ông Đặng Huy Cường - cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết: “Điều chỉnh giá điện sẽ dần theo cơ chế thị trường, cứ ba tháng được điều chỉnh một lần, tùy thuộc giá đầu vào và tình hình kinh tế - xã hội”.
Ai cũng phải “gánh” lỗ

Ai cũng phải “gánh” lỗ

ANTĐ - Trong cuộc họp báo thường kỳ đầu tháng 7, Bộ Tài chính khẳng định sẽ tích cực thực hiện các biện pháp để những mặt hàng thuộc diện Nhà nước quản lý giá như điện, than, nước sạch... có lộ trình theo cơ chế thị trường. Mặc dù kinh tế năm 2011 và 6 tháng đầu năm nay hết sức khó khăn, nhưng việc tăng giá những mặt hàng thiết yếu đến sản xuất và đời sống vẫn được thực hiện theo lộ trình, tuy nhiên khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 lần đầu tiên sau 40 tháng giảm xuống mức âm, nhiều mặt hàng đã tăng giá.

Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện

Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện

ANTĐ - Chiều nay 4-7, đại diện Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) cho biết,  trong tháng 6 vừa qua, các đơn vị trực thuộc tổng công ty đã triển khai 29 chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện tới các tổ dân phố với sự tham dự của gần 3.000 tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn và quần chúng nhân dân. 
Người tiêu dùng là... thứ yếu

Người tiêu dùng là... thứ yếu

ANTĐ - Xóa bỏ độc quyền điện là đòi hỏi chính đáng, bức xúc của mọi ngành sản xuất kinh doanh cũng như người dân. Vậy có gì phải mất tới 17 năm (2005-2022) mới đoạn tuyệt với độc quyền? Câu hỏi gay gắt này được các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương và cũng là câu hỏi được giới chuyên gia kinh tế, giới doanh nghiệp đặt ra từ lâu.
Nâng cao tuyên truyền tiết kiệm điện

Nâng cao tuyên truyền tiết kiệm điện

ANTĐ - Ngày 12-6, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) tổ chức chung kết hội thi “Cán bộ quản lý năng lượng và tuyên truyền viên tiết kiệm điện giỏi năm 2012” để nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và chất lượng hoạt động của các tuyên truyền viên về tiết kiệm điện và cán bộ quản lý năng lượng tại 30 đơn vị trực thuộc tổng công ty.
Phá thế độc quyền giá điện

Phá thế độc quyền giá điện

ANTĐ - Ngày 6-6, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có các quy định bắt buộc ngành điện phải minh bạch hóa giá thành điện để người tiêu dùng có thể yên tâm khi thanh toán hóa đơn hàng tháng.

Giá điện sẽ do đơn vị điện lực tự quyết định?

Giá điện sẽ do đơn vị điện lực tự quyết định?

ANTĐ - Một nội dung sửa đổi đáng chú ý trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực được trình lên Quốc hội sáng 31-5 là giá bán lẻ điện sẽ do đơn vị điện lực tự quyết định trên cơ sở khung giá do Nhà nước quy định.
Đại biểu Quốc hội "mổ xẻ" giá điện

Đại biểu Quốc hội "mổ xẻ" giá điện

ANTĐ - Thảo luận về dự thảo Luật giá sáng nay (28-5), nhiều đại biểu băn khoăn lo lắng về nguy cơ tăng giá bán lẻ điện nếu như doanh nghiệp được quyền tự định giá.
Nhà máy đèn Bờ Hồ tròn 120 năm tuổi

Nhà máy đèn Bờ Hồ tròn 120 năm tuổi

ANTĐ - Ký ức hào hùng về Nhà máy đèn Bờ Hồ như được sống lại trong Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Nhà máy đèn Bờ Hồ do Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) tổ chức sáng 24-5. Nhà máy đèn Bờ Hồ cũng chính là nơi được UBND TP Hà Nội gắn biển di tích Cách mạng kháng chiến. Nhà máy đèn Bờ Hồ là địa chỉ tiền thân của trụ sở Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội ngày nay.
Nhập nhằng giá điện

Nhập nhằng giá điện

ANTĐ - Một câu hỏi lớn được đặt ra cho đại diện Cục Điều tiết Điện lực (ĐTĐL - Bộ Công Thương) tại buổi họp báo chiều 3-4 là thực chất người dân phải trả giá điện cao hơn mức được Bộ Công Thương phê duyệt.
Thanh niên chung tay tiết kiệm điện

Thanh niên chung tay tiết kiệm điện

ANTĐ - Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2012, Tổng công ty đã phát động phong trào “Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên về tiết kiệm điện”. 
Khi công tơ điện... có vấn đề: Quyền bên mua thua quyền bên bán

Khi công tơ điện... có vấn đề: Quyền bên mua thua quyền bên bán

ANTĐ - Công tơ điện là chiếc cân định lượng điện năng được cung cấp và tiêu thụ, làm cơ sở cho việc thanh toán giữa bên mua và bên bán theo các điều khoản đã được quy định trong hợp đồng mua bán điện. Vì vậy nó rất quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả ngành điện và khách hàng trong mua bán điện năng. Trong khi tại nhiều tỉnh thành phố đã bắt đầu lắp đặt công tơ điện tử thì tại Hà Nội, vẫn có tới 95% hộ gia đình vẫn sử dụng công tơ cơ. Và cũng từ đây, nảy sinh nhiều vấn đề mà phần thiệt thòi luôn thuộc về người mua điện…

PVN phải sớm thu hồi nợ từ EVN

PVN phải sớm thu hồi nợ từ EVN

ANTĐ -Đây là một trong những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) sau khi Đoàn kiểm tra của KTNN có đánh giá về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2010 tại tập đoàn này.
Giá điện sẽ điều chỉnh theo giá than

Giá điện sẽ điều chỉnh theo giá than

(ANTĐ) - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) ông Đinh Thế Phúc cho biết, năm 2012, Bộ Tài chính dự kiến đưa giá than theo thị trường nhưng hiện tại chưa có thông báo điều chỉnh giá than chính thức. Nếu giá than điều chỉnh thì giá điện trong nước cũng được điều chỉnh theo bởi sự thay đổi của giá nguyên liệu là một trong 3 yếu tố làm căn cứ để điều chỉnh giá điện.