Điện lực Ba Đình đảm an toàn phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng

ANTĐ - Chiều 6-12, ông Nguyễn Văn Chữ, Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình- Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tổ chức sơ kết nhiệm vụ đảm bảo điện an toàn trên điạ bàn quận Ba Đình phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá 13 đã kết thúc thành công tại Hà Nội trong thời gian qua.

Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ được giao và với ý thức được tầm quan trọng trong công tác đảm bảo điện của kỳ họp 6 Quốc hội khoá 13, Công ty Điện lực Ba Đình đã chủ động thực hiện lập phương án đảm bảo điện và các phương thức đảm bảo điện tại 8 điểm đảm bảo điện phục vụ các đại biểu ăn nghỉ trong  suốt thời gian họp Quốc hội kỳ họp thứ  6 khoá 13, gồm hội trường Bộ Quốc phòng, nhà khách 37 Hùng Vương, trụ sở Văn phòng Quốc Hội, nhà khách số 8 Chu Văn An, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, khách sạn La Thành, khách sạn Khăn Quàng Đỏ và nhà khách Bách Thảo. Công ty đã rà soát, kiểm tra các thiết bị của trạm biến áp và tất cả các đường trục trung, hạ thế lập biên bản phân công trách nhiệm giữa đơn vị quản lý với Công ty. 

Điện lực Ba Đình đảm an toàn phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng ảnh 1
Công nhân Cty Điện lực Bà Đình đảm bảo điện an toàn trên địa bàn


Bên cạnh đó, Công ty đã tổ chức diễn tập phương án  xử lý sự cố nhằm tìm ra những điểm yếu và rút kinh nghiệm trong quá trình trực đảm bảo điện. Ngoài ra, tại các địa điểm trên , Công ty Điện lực Ba Đình có dự phòng nguồn và bố trí máy phát điện dự phòng cử công nhân trực tại chỗ trong suốt thời gian Quốc hội họp tại hội trường Bộ Quốc phòng và các điểm đại biểu ăn nghỉ. Công ty đã lập danh sách trực lãnh đạo và CBCNV trực phục vụ đảm bảo điện kì họp 6 Quốc hội khoá 13, với tổng số là 57 người trực trong 40 ngày, 640 công trực. Gồm lịch trực tuần tra, tuần canh các tuyến đường dây trung thế, các trạm phân phối; lịch trực lãnh đạo và tăng cường tại trụ sở cơ quan, trực chỉ huy để điều hành giải quyết sự cố lưới điện. Tập trung đủ cơ số vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ trong công tác đảm bảo điện.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 đã thành công tốt đẹp. Và việc cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Ba Đình ứng trực đảm bảo điện an toàn trong suốt quá trình diễn ra kỳ họp, đã góp phần thành công cho sự kiện chính trị trên. “Vinh dự là đơn vị quản lý, cung ứng điện tại địa bàn trung tâm của Thủ đô, từ thành công trên, chúng tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, sẵn sàng  đảm bảo điện an toàn phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như phục vụ người dân trên địa bàn quận Ba Đình”- ông Nguyễn Văn Chữ, Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình phấn khởi nói.