Điện Kremlin: Ông Erdogan chưa "thành tâm" vụ bắn rơi Su-24 Nga

ANTĐ -Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 15-6 bày tỏ sự hối tiếc rằng, lá thư chính thức của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gửi đến người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào dịp “Ngày nước Nga” là "chưa thành tâm” về vụ bắn rơi Su-24.

Điện Kremlin: Ông Erdogan chưa "thành tâm" vụ bắn rơi Su-24 Nga ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi tháng 12-2014

Thông tin hôm 14-6 cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gửi thư cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhân dịp “Ngày nước Nga” (12-6). Đây là lá thư chính thức đầu tiên của vị lãnh đạo nước này kể từ năm ngoái, sau vụ Su-24 của Nga bị chiến đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ở gần biên giới Syria. Trong bức thư, ông Erdogan bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ đi đến một cấp độ "xứng đáng".

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cũng đã gửi một bức thư cho người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev với hy vọng mối quan hệ giữa Ankara và Moscow sẽ được hàn gắn.

Một ngày sau, trả lời báo chí, Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Đây là một thông điệp giao thức truyền thống vào dịp ngày quốc khánh. Chúng tôi rất lấy làm tiếc là trong thư, Ankara chưa thể hiện sự thành tâm mà chúng tôi mong muốn (ám chỉ là phía Thổ Nhĩ Kỳ phải đưa ra lời xin lỗi và bồi thường cho vụ bắn hạ Su-24 Nga, trước khi muốn bình thường hóa các mối quan hệ)".

Theo ông Peskov, quan hệ ngoại giao phức tạp giữa hai quốc gia không phải là lý do để chấm dứt việc trao đổi thư từ.

“Sau khi quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga xấu đi, đôi khi thư từ vẫn tiếp tục được gửi đến, đôi khi không, điều đó phụ thuộc vào tình hình. Năm nay, Ankara có gửi thư, nhưng đó là vào ngày quốc khánh đầu tiên, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công máy bay của chúng tôi", ông Peskov cho biết thêm.

Phát biểu trong buổi họp báo ở Moscow ngày 15-6, thư ký báo chí của Tổng thống Putin, ông Peskov nhấn mạnh, Nga rất muốn mối quan hệ tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ được quay trở lại như trước đây trong mọi lĩnh vực. Nhưng ông lấy làm tiếc, quá trình hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia đã bị phá hỏng hoàn toàn bởi những hành động “hung hăng” từ phía Ankara.

Quan hệ giữa hai quốc gia này bị xấu đi nghiêm trọng, sau khi một chiến đấu cơ F-16 của lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay ném bom Su-24M Nga trên bầu trời Syria vào ngày 24-11-2015. Moscow đã nhiều lần đề nghị Ankara xin lỗi, nhưng hiện vẫn chưa có lời xin lỗi chính thức nào từ họ đến nay.