Điền kinh ra quân bắt "hụt vàng", đoàn Việt Nam tụt xuống hạng 7

ANTD.VN - Sáng nay 19-8, các VĐV marathon ra quân chỉ giành được 1 HCB, thay vì HCV như kỳ vọng. Với 3 HCB, 1 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam tụt xuống hạng 7 trên bảng tổng sắp.

Sáng nay (19-8), đội tuyển điền kinh Việt Nam chính thức xuất trận, với nội dung đầu tiên là marathon với 4 VĐV (2 nam, 2 nữ) tham dự. Hai mũi nhọn là Vũ Văn Sơn (marathon nam) và Hoàng Thị Thanh (marathon nữ) được kỳ vọng giành HCV do thành tích tại giải toàn quốc năm 2017 xấp xỉ và vượt HCV SEA Games 2015.

Tại nội dung của nam, việc sai lầm trong chiến thuật khi nỗ lực bám sát VĐV chủ nhà khiến cả Vũ Văn Sơn và Bùi Thế Anh hụt hơi và không đạt thành tích tốt và không có huy chương.

Hy vọng đổ dồn về nội dung của nữ của Hoàng Thị Thanh. Cô từng về nhất giải toàn quốc nội dung này với thành tích 2 giờ 45 phút 25 giây, lập kỷ lục quốc gia mới và vượt xa thành tích HCV SEA Games 28 (3 giờ 3 phút 25 giây) tới 18 phút.

Hoàng Thị Thanh chưa thể giải "cơn khát vàng" cho đoàn Việt Nam

Đáng tiếc dù khởi đầu ấn tượng song cả Hoàng Thị Thanh và đồng đội Lê Thị Thoa lại xuống sức ở chặng cuối. Chung cuộc, chỉ có Hoàng Thị Thanh giành HCB, về sau VĐV người Philippines.

"Tôi rất tiếc khi không thể giành HCV. Điều kiện thi đấu hôm nay là quá tốt, nhưng do đúng ngày phụ nữ nên tôi không thể duy trì thể lực để đạt thành tích tốt nhất của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì không thể bước lên bục cao nhất", Hoàng Thị Thanh chia sẻ.

Hoàng Thị Thanh trên bục nhận HCB

Theo Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy, do vướng lý do tế nhị của chị em nên cả Thanh và Thoa đều sử dụng thuốc trước thi đấu. Ngay sau khi giành HCB, Hoàng Thị Thanh được BTC yêu cầu lấy mẫu thử doping. Việc kiểm tra này là rất bình thường ở các môn thi SEA Games như điền kinh, bơi... 

Tuy nhiên việc sử dụng thuốc trước khi thi đấu có thể khiến Hoàng Thị Thanh dương tính với chất cấm trong danh mục doping. "Các bác sĩ của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có trách nhiệm giải trình về vấn đề này. Tôi nghĩ tấm HCB của Thanh vẫn sẽ được chấp nhận", trưởng bộ môn Dương Đức Thủy cho hay.

Marathon là nội dung thi duy nhất của đoàn Việt Nam trong hôm nay. Với HCB của Hoàng Thị Thanh, chúng ta hiện mới chỉ có 3 HCV và 1 HCĐ, bị tụt từ hạng 6 xuống hạng 7 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29. 

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games tính tới 12h ngày 19-8