Điện hở trên mái tôn giật chết cả chủ và chó

ANTĐ - Thấy chú chó cưng bị xích ở cột sắt nằm bất tỉnh, người chủ lại gần tháo xích kiểm tra liền bị điện giật chết. 15 phút sau, người vợ về thấy chồng mình và chó nằm co quắp trên đất, vội kéo chồng ra cũng bị điện giật suýt mất mạng.
Sự việc thương tâm xảy ra vào lúc 8h ngày 26-4, tại gia đình ông Vũ Văn Trung (52 tuổi, trú tại thôn Nam Tạ, xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), khiến ông Trung thiệt mạng và người vợ suýt nữa cũng "đi" theo ông.

Theo đó, vừa đi làm đồng về, ông Trung thấy con chó của nhà xích ở cột sắt, gần khu nhà vệ sinh nằm bất tỉnh đã lại gần tháo xích để kiểm tra liền bị điện giật tử vong. 

Điện hở trên mái tôn giật chết cả chủ và chó ảnh 1
Đoạn dây điện bị hở và sợi xích chó bằng sắt khiến ông Trung bị điện giật tử vong


Sau đó 15 phút, bà Nguyễn Thị Thúy (49 tuổi, là vợ ông Trung) vừa đi chợ về đến nhà, không thấy chồng đâu, đi xuống khu phụ bà hoảng hốt phát hiện chồng mình nằm co rúm dưới đất, cạnh con chó, tay vẫn nắm chặt sợi xích sắt. Nghĩ chồng bị cảm, bà Thúy vừa đưa tay kéo chân chồng duỗi ra, bị điện giật ngã ngửa về phía sau, gây thương tích nhẹ.

Biết chồng và con chó bị điện giật, bà Thúy vội vàng vào nhà ngắt cầu dao điện, hô hoán người dân chung quanh sang cứu giúp nhưng mọi chuyện đã quá muộn. 

Theo ông Phạm Văn Hiểu, Phó CA xã Tân Hưng (Vĩnh Bảo), sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên CAH Vĩnh Bảo. Ngay trong sáng 26-4, CAH cùng đại diện Viện KSND huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Trung.

Qua điều tra hiện trường, khám nghiệm sơ bộ nạn nhân, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Bảo kết luận, ông Trung và con chó bị chết do điện giật. Sợi dây điện của gia đình ông Trung kéo từ nhà trên xuống công trình phụ được vắt trên mái tôn bị hở. Dòng điện đã truyền qua mái tôn, dẫn xuống cây cột sắt chống mái lợp nơi con chó bị xích bằng xích sắt. Hậu quả con chó chết trước và ông Trung cầm vào sợi dây xích chó bị điện giật chết theo. 

Sau khi làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể ông Trung cho gia đình làm lễ mai táng.