Châu Âu “hồi sinh” điện hạt nhân

Châu Âu “hồi sinh” điện hạt nhân

ANTD.VN - Nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng đang kéo theo những hệ lụy ngày càng nặng nề, các quốc gia châu Âu đã quyết định “hồi sinh” các nhà máy điện hạt nhân dù trước đó đã có quyết định hoặc lên lộ trình “khai tử”.
Lý do Hàn Quốc quay lại với điện hạt nhân

Lý do Hàn Quốc quay lại với điện hạt nhân

ANTD.VN -  Tổng thống mới của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang dốc toàn lực cho điện hạt nhân, cả trong và ngoài nước. Điều này đánh dấu sự đảo ngược đáng kể về mặt chính sách so với người tiền nhiệm, cho dù vẫn còn nhiều tranh luận về năng lượng nguyên tử.
Mỹ - Philippines ký thỏa thuận hợp tác về điện hạt nhân

Mỹ - Philippines ký thỏa thuận hợp tác về điện hạt nhân

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10-3 thông báo về việc ký Biên bản ghi nhớ liên quan đến hợp tác hạt nhân dân sự chiến lược với Philippines. Thỏa thuận sẽ chứng kiến ​​Washington giúp Manila khởi động lại chương trình điện hạt nhân.
Tham vọng sức mạnh hạt nhân

Tham vọng sức mạnh hạt nhân

ANTD.VN - Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện quan điểm chính thức về vũ khí hạt nhân khi tuyên bố muốn đảm bảo kho vũ khí hạt nhân của Mỹ phải được “lấp đầy”, đồng thời cho rằng nước này đã bị tụt hậu về năng lực vũ khí hạt nhân.
Cân nhắc kỹ lưỡng khi dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Cân nhắc kỹ lưỡng khi dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

ANTD.VN - Tại cuộc họp báo chiều 22-11, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng,  Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khằng định, việc dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được cân nhắc kỹ lưỡng, trên cơ sở điều kiện kinh tế của nước ta hiện nay. 
Phát triển an toàn điện hạt nhân

Phát triển an toàn điện hạt nhân

ANTĐ - Cho dù bị đặt nhiều dấu hỏi sau sự cố nghiêm trọng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản song điện hạt nhân vẫn đang trong xu thế phát triển trên thế giới.
Khai trương phòng trưng bày điện hạt nhân

Khai trương phòng trưng bày điện hạt nhân

ANTĐ - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Phát triển Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Nhật Bản (JINED), EVN tổ chức trưng bày các trang thiết bị do phía Nhật Bản trao tặng tại Phòng trưng bày điện hạt nhân ở tầng 1, tòa nhà EVN.
Tổng Giám đốc IAEA đánh giá cao thành tựu Việt Nam

Tổng Giám đốc IAEA đánh giá cao thành tựu Việt Nam

ANTĐ - Sáng qua 9-1, tiếp ông Yukiya Amano, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 7 đến 11-1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và IAEA thời gian qua và đề nghị IAEA tiếp tục dành ưu tiên, hỗ trợ Việt Nam.
Tầm cao của đối tác chiến lược

Tầm cao của đối tác chiến lược

ANTĐ - Chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của Tổng thống Nga V. Putin sau hai chuyến thăm trước diễn ra vào tháng 3-2001 và tháng 11-2006 đang mở ra cơ hội lớn cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.
Giải cơn khát năng lượng

Giải cơn khát năng lượng

ANTĐ - Các quốc gia Đông Nam Á cần phải đầu tư hàng nghìn tỷ USD để giải cơn khát năng lượng nếu không sẽ tác động lớn tới tăng trưởng kinh tế cũng như vấn đề xã hội của khu vực trong tương lai.

Hitachi mua lại công ty điện hạt nhân của Anh

Hitachi mua lại công ty điện hạt nhân của Anh

ANTĐ - Tập đoàn Hitachi của Nhật Bản vừa ký thỏa thuận trị giá lên tới 670 triệu bảng Anh (khoảng 1,1 tỷ USD) mua lại Công ty điện hạt nhân Horizon để giành quyền xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân ở Anh.
Xem xét kết quả mở rộng địa giới Hà Nội

Xem xét kết quả mở rộng địa giới Hà Nội

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các Bộ trưởng, trưởng ngành chuẩn bị một số báo cáo, dự thảo Luật dự kiến sẽ được trình bày và xem xét tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII. 
Hạ nhiệt “cơn khát” năng lượng

Hạ nhiệt “cơn khát” năng lượng

ANTĐ - Cơn khát năng lượng của thế giới có xu hướng dịu đi khi nhu cầu năng lượng toàn cầu, nhất là các cường quốc công nghiệp phát triển nhất thế giới, đã tăng chậm lại song đó có thể chỉ là sự hạ nhiệt nhất thời.

Nhật Bản nối lại  điện hạt nhân

Nhật Bản nối lại điện hạt nhân

ANTĐ - Ngày 1-7, lần đầu tiên từ sau thảm họa kép động đất và sóng thần tháng 3 năm ngoái, Nhật Bản tiếp tục cho hoạt động lại lò phản ứng số 3 và 4 của Nhà máy điện hạt nhân Ohi nằm ở Trung tâm Công nghiệp Fukui phía tây nước này.
Chỉ còn 1 trong 54 lò phản ứng điện hạt nhân của Nhật Bản còn hoạt động

Chỉ còn 1 trong 54 lò phản ứng điện hạt nhân của Nhật Bản còn hoạt động

ANTĐ - Hiện tại chỉ còn 1 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đang hoạt động. Tổng số 54 lò phản ứng góp phần rất lớn vào việc cung cấp điện trong điện lưới của Nhật Bản tuy nhiên Công ty điện lực Tokyo vẫn cho ngừng hoạt động tại lò phản ứng hạt nhân của mình ở tỉnh Niigata, miền trung Nhật Bản trong khi công ty này tiến hành việc kiểm tra định kỳ vào hôm chủ nhật, 25/3.