Điên đầu vì tin nhắn rác

ANTĐ - Đọc Nghị định 77 vừa được Chính phủ ban hành về việc chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo khi người nhận đồng ý, anh Nguyễn Duy Tùng (ở ngõ 185, phố Chùa Láng, Hà Nội) lấy làm mừng rỡ.

- Thế là yên tâm rồi, từ nay hạn chế được bao nhiêu tin nhắn rác.

- Như vậy là anh rất hay nhận được tin nhắn rác?

- Đúng vậy, tôi dùng máy 2 sim, 2 nhà mạng khác nhau nên nhận rất nhiều tin nhắn quảng cáo, mỗi ngày phải hàng chục tin nhắn.

- Thường thì nhà mạng quảng cáo hỏi khách hàng “từ chối tin nhắn”, anh có thể sử dụng dịch vụ đó mà?

- Quảng cáo nhà mạng thì nói làm gì, vì họ gửi những tin nhắn mang thông tin khuyến mãi, thông tin về các gói dịch vụ có lợi cho khách hàng. Còn những loại tin nhắn rác như: làm quen, kết bạn, tặng bài hát, kết quả xổ số, soi cầu xổ số… thì mới thực sự khiến tôi khó chịu. 

- Những tin nhắn như thế có từ chối nhận được không?

- Các số không phải tổng đài thì không thể từ chối. Họ dùng “sim rác” nhắn tin, khi gọi lại vào số đó thì không liên lạc được. Bức xúc nhất là có những tin nhắn lừa đảo như “bạn nhận được một bài hát do số thuê bao X.Y.Z gửi tặng, bạn hãy nhắn tin với mã A.B.C để nhận…” khi nhắn tin lại thì mất 5.000 đồng để tải bài hát đó, tức phát điên lên được!