Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019: Nhiều nữ doanh nhân quyền lực tham gia

ANTD.VN - Ngày mai (2-5), diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 sẽ chính thưc khai mạc tại Hà Nội. Với quy mô từ 2.000 đến 2.500 doanh nghiệp tư nhân tham gia, diễn đàn là nơi quy tụ cộng đồng doanh nhân, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm.

Nhiều động lực thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá

Ban tổ chức diễn đàn cho biết, tại phiên toàn thể diễn ra chiều 2-5, dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, cùng đại diện các cơ quan quản lý sẽ lắng nghe hiến kế từ khu vực tư nhân, tổng hợp ý kiến từ 500 doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước; Đối thoại tháo gỡ rào cản, nút thắt để kinh tế tư nhân bứt phá.  

Diễn đàn đề cập tới 3 mục tiêu lớn, gồm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 10 về phát triển kinh tế tư nhân; quảng bá thành tựu; tạo cơ hội cho khối tư nhân đề xuất, kiến nghị về hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Sự kiện không giới hạn quy mô mà quy tụ từ những doanh nghiệp, tập đoàn rất lớn đến doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, trong nước với nước ngoài...

Tham dự sự kiện, nhiều doanh nghiệp nổi tiếng của Mỹ, Thái Lan, Thụy Sỹ sẽ chia sẻ về xây dựng hệ thống quản lý, công nghệ và tiêu chí xuất khẩu hàng hoá tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam.

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay, lần đầu tiên có sự quy tụ của nhiều nhà phân phối lớn, các tập đoàn hàng đầu về bán lẻ như Seafoodwatch (Mỹ), Cargill (Mỹ), Bluescope (Australia), Big C (Thái Lan), ABB (Thụy Sĩ), Mercadona (Italy), Maruka (Nhật Bản).

Các tập đoàn sẽ vừa chia sẻ kinh nghiệm nhằm tìm ra hướng đi cho các doanh nghiệp Việt, vừa tham gia vao hoạt động gặp gỡ giữa nhà mua - nhà cung cấp.

Sáng 2-5 diễn ra đồng thời 6 phiên hội thảo chuyên đề và tọa đàm, đề cập đến những chủ đề nóng gồm du lịch; kinh tế số; CPTPP; vốn trung dài hạn; chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản; khởi nghiệp.

Đáng chú ý, phiên tọa đàm về chủ đề nữ giới "Vì một Việt Nam thịnh vượng" sẽ đặc biệt gây ấn tượng.

Tọa đàm có sự tham gia của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, bà Cindy Hook, CEO Deloitte Châu Á -Thái Bình Dương cùng nhiều nữ lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam như: "Cô gái tỷ đô" Trần Uyên Phương- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, hay chủ đề doanh nhân xã hội từ bà Phạm Kiều Oanh - sáng lập và Giám đốc điều hành Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP).

Tại phiên thảo luận, các nữ đại biểu sẽ cùng thảo luận những thách thức, khó khăn mà phụ nữ gặp phải trong nền kinh tế, từ đó đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao vai trò, vị thế của nữ giới trong cộng đồng doanh nhân.

Phiên thảo luận cũng là nơi để các nữ doanh nhân kết nối, đối thoại trực tiếp với các nữ chính trị gia hoạch định chính sách.