Diễn đàn Hà Nội - góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

ANTD.VN - Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa tội phạm ma túy tại các khu chung cư cao cấp, CAP Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã phổ biến các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, không để ma túy len lỏi hoạt động tại các khu chung cư.

Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Diễn đàn Hà Nội - một sự kiện khoa học mang tầm vóc quốc tế lớn do Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (KFAS) tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội  từ ngày 8 đến 10-11, quy tụ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, các chính trị gia, đại diện các tổ chức quốc tế để cùng thảo luận về ứng phó với biến đổi khí hậu và thực thi phát triển bền vững.

Diễn đàn Hà Nội là một sáng kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội, ra đời với mục đích đóng góp vào nỗ lực toàn cầu trong việc thực thi các nội dung về mục tiêu phát triển bền vững thông qua nghiên cứu khoa học, công nghệ và trao đổi học thuật quốc tế. Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng sẽ thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội thực tiễn của Việt Nam, nhằm tham vấn chính sách cho Chính phủ và các bộ, ngành và địa phương.

Diễn đàn Hà Nội 2018 gồm 5 tiểu ban chuyên sâu, thảo luận về 5 chủ đề lớn: “Hiện trạng về biến đổi khí hậu và an ninh khí hậu”; “Tác động của con người đến khí hậu”; “Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu”; “Chính sách và quản trị về ứng phó biến đổi khí hậu và bền vững”; “Khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực ứng phó biến đổi khí hậu và bền vững”… Bên cạnh 5 tiểu ban chuyên sâu, Diễn đàn sẽ có 2 sự kiện đối thoại chính sách về quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đô thị hóa, xây dựng và phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.