Súng nổ ở miền Đông Ukraine

Súng nổ ở miền Đông Ukraine

ANTĐ - Tình hình tại miền Đông Ukraine leo thang căng thẳng sau khi có thông tin lực lượng đặc nhiệm Ukraine đấu súng với các phần tử ly khai, khiến một nhân viên an ninh Ukraine thiệt mạng. Trong khi đó, Mỹ và Nga đã lên tiếng cảnh báo lẫn nhau về tình hình bất ổn tại quốc gia Đông Âu này.
Mỹ dọa áp đặt thêm biện pháp trừng phạt kinh tế Nga

Mỹ dọa áp đặt thêm biện pháp trừng phạt kinh tế Nga

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận về tình hình căng thẳng tại miền đông Ukraine và các vấn đề liên quan tới cuộc gặp 4 bên sắp tới gồm các ngoại trưởng Nga, Mỹ, Ukraine và Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu. Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ tài chính mạnh mẽ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine. 
Ngoại trưởng Mỹ và Nga tiếp tục hội đàm về Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ và Nga tiếp tục hội đàm về Ukraine

ANTĐ - Sau chuyến công du một tuần tới Trung Đông, ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thay đổi lộ trình và quay trở lại Paris vào thứ 7 (29/3) để tiếp tục hội đàm với người đồng cấp của Nga, Sergey Lavrov về vấn đề khủng hoảng của Ukraine.
Crimea chính thức là phần lãnh thổ của Nga

Crimea chính thức là phần lãnh thổ của Nga

ANTĐ - Hôm qua 21-3, nước Cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol đã chính thức trở thành một phần lãnh thổ của Liên bang Nga, sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh phê chuẩn hiệp ước sáp nhập. Trong khi đó, các nước phương Tây và Nga tiếp tục có các hành động trả đũa lẫn nhau. 

Nỗ lực hạ nhiệt tại Ukraine

Nỗ lực hạ nhiệt tại Ukraine

ANTĐ - Các nhà lãnh đạo Nga và phương Tây ngày 9-3 tiếp tục thảo luận tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong khi đó, Chính phủ lâm thời Ukraine gia tăng sức ép lên Crimea sau khi Quốc hội nước cộng hòa tự trị này quyết định sáp nhập vào Nga.  

Trung Quốc đau đầu trong giải quyết khủng hoảng Ukraine

Trung Quốc đau đầu trong giải quyết khủng hoảng Ukraine

ANTĐ - Các phương tiện truyền thông Nga trích dẫn một số nguồn tin từ Trung Quốc cho là Bắc Kinh ủng hộ quan điểm của Nga trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tuy nhiên, trong các thông báo chính thức, Trung Quốc vẫn thể hiện thái độ không ràng.
Nga - Mỹ “khẩu chiến”

Nga - Mỹ “khẩu chiến”

ANTĐ - Trong khi tại Ukraine liên tục có những diễn biến nóng bỏng, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2-3 đã có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút “khẩu chiến” về tình hình căng thẳng tại quốc gia Đông Âu này.
Xe Tổng thống Ukraine bị tấn công, chặn đường sang Nga

Xe Tổng thống Ukraine bị tấn công, chặn đường sang Nga

ANTĐ - Ngày 22-2, tân Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksander Turchynov cho biết Tổng thống Viktor Yanukovich đã lên một chiếc máy bay thuê của tư nhân để sang Nga, song đã bị lực lượng biên phòng ở sân bay ngăn lại và hiện đang ở vùng Donetsk. 
Nga im lặng, Mỹ phủ nhận Tổng thống Ukraine chạy trốn

Nga im lặng, Mỹ phủ nhận Tổng thống Ukraine chạy trốn

ANTĐ - Ngày 21-2, một quan chức Mỹ đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã chạy trốn khỏi Kiev và có thể trốn sang Nga nếu tình hình không thể cứu vãn, còn Nga thì không bày tỏ thái độ gì.
6 nhà báo thương vong tại Kiev

6 nhà báo thương vong tại Kiev

ANTĐ - Bộ Y tế Ukraina cho biết, số nạn nhân trong các cuộc đụng độ ở Kiev đã lên đến 25 người, trong đó có một phóng viên của báo “Vesti”.
Mỹ “vừa đấm, vừa xoa” Nhật sau sự kiện Yasukuni

Mỹ “vừa đấm, vừa xoa” Nhật sau sự kiện Yasukuni

ANTĐ - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản tối 4-1, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã thúc giục Nhật Bản cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, sau chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới một ngôi đền chiến tranh hồi cuối tháng trước, gây nên căng thẳng với Trung Quốc và Hàn Quốc.
Nga bố trí Iskander, Mỹ triển khai lá chắn tên lửa

Nga bố trí Iskander, Mỹ triển khai lá chắn tên lửa

ANTĐ - Ngày 16-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã khẳng định với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu rằng, Mỹ và đồng minh sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu bất chấp vừa đạt được thỏa thuận tạm thời giải quyết chương trình hạt nhân của Iran.