Điên cuồng do liên tiếp thua trận, IS xử tử 5 thường dân Syria

ANTĐ -Những kẻ cực đoan của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã xử tử 5 thường dân tại thành phố al-Bukamal ở miền đông tỉnh Deir ez-Zor, Syria, sau khi cáo buộc họ "làm gián điệp cho kẻ thù".

Các nhà hoạt động và các nhân chứng hôm mùng 1-7 kể lại, bọn khủng bố IS đã hành quyết 5 người đàn ông trẻ tuổi về tội hợp tác với quân nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn, trong chiến dịch chống lại nhóm khủng bố ở thành phố al-Bukamal trên biên giới Syria-Iraq.

Điên cuồng do liên tiếp thua trận, IS xử tử 5 thường dân Syria ảnh 1

Gần đây, điên cuồng do thua trận, các tay súng cực đoan đã xử tử rất nhiều người trong khu vực hiện do chúng kiểm soát tại nhiều thành phố ở Syria.

"Điện cuồng vì liên tiếp thua trận, 5 người đàn ông bị IS chặt đầu, sau khi chúng kết tội họ tiết lộ thông tin mật về các phong trào của nhóm khủng bố bên trong al-Bukamal cho các chiến binh quân đội Syria mới", một nhà hoạt động truyền thông địa phương cho biết.

Ngoài ra, cơ quan truyền thông của IS trong tỉnh Deir ez-Zor đã công bố đoạn video xử tử 5 người đàn ông này.

Hành động dã man này của IS đến, khi quân đội Syria gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ vào các vị trí của chúng ở al-Bukamal, nhằm lấy lại các thành trì chính hiện do IS kiểm soát trên biên giới Syria-Iraq, và cắt đứt tuyến đường tiếp tế của nhóm khủng bố ở đó.

Hồi đầu tháng 5-2016, IS đã xử tử 8 thành viên của mình ở phía đông bắc tỉnh Aleppo, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ về tội chạy trốn chiến trường.

Còn vào ngày 20-5, nhóm khủng bố này đã chặt đầu 6 người đàn ông về tội làm gián điệp cho các lực lượng chính phủ Syria, và các tổ chức đối lập với nhóm này ở phía tây tỉnh Raqqa và phía bắc Aleppo.

Gần đây, điên cuồng do liên tiếp thua trận, các tay súng cực đoan đã xử tử rất nhiều người trong khu vực hiện do chúng kiểm soát tại nhiều thành phố ở Syria.