Diễn biến quá trình con rể sát thương vợ, bố vợ tại trụ sở Tòa án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Không ký vào biên bản, bỏ ra ngoài, đối tượng Thanh bất ngờ quay lại phòng làm việc tại Tòa án, dùng dao đâm vợ và bố vợ.

CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang hoàn tất thủ tục, khởi tố, tạm giam đối tượng Dư Văn Thanh (SN 1983), trú tại thôn Chính, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Dư Văn Thanh

Đối tượng Dư Văn Thanh

Diễn biến vụ việc được xác định như sau: khoảng 9h ngày 30-10, tại tầng 2, trụ sở TAND huyện Lục Ngạn, Thẩm phán Phan Văn Thể thông báo tiếp cận công khai chứng cứ hòa giải vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa Dư Văn Thanh và bố vợ là ông L.V.L (SN 1961). Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Lưu Thị H (SN 1989, vợ của Thanh).

Quá trình làm việc, Thẩm phán Phan Văn Thể và Thư ký Vũ Hữu Thơ tiến hành kiểm tra, tiếp cận công khai chứng cứ theo đúng quy định của pháp luật; các bên đã ký vào biên bản tiếp nhận công khai chứng cứ.

Tại phiên hòa giải, các bên không thống nhất được về kết quả giải quyết vụ án. Dư Văn Thanh không ký vào biên bản mà bỏ ra ngoài rồi bất ngờ quay lại phòng làm việc dùng dao đâm chị H và ông L. nhiều nhát.

Nhằm ngăn chặn đối tượng tiếp tục gây thương tích cho các công dân, Thẩm phán Phan Văn Thể và Thư ký Vũ Hữu Thơ đã kiên quyết nhào vào khống chế đối tượng. Quá trình này, Thẩm phán Thể bị đối tượng Thanh gây thương tích ở hai tay. Sau khi gây án, đối tượng Thanh đã tới cơ quan Công an đầu thú.

Được biết, hiện ông L. đã qua cơn nguy kịch. Còn chị H. do vết thương quá nặng, trên đường đi cấp cứu đã tử vong. Dư Văn Thanh đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.