“Tôi ở đây cho gần đồng đội”

“Tôi ở đây cho gần đồng đội”

ANTĐ -“Tuổi thanh xuân tôi đã ở lại với núi rừng, giờ nghĩa tình đã ăn sâu vào tâm trí, chẳng muốn xa mảnh đất nơi này”- người lính già Nguyễn Văn Thẩm tự hào khi hồi tưởng một thời lửa đạn mà ông đã kinh qua.


Tuần phim Điện Biên Phủ tại Lào

Tuần phim Điện Biên Phủ tại Lào

ANTĐ - 5 bộ phim kinh điển trong điện ảnh Việt Nam làm về chiến dịch Điện Biên Phủ sẽ lần lượt được giới thiệu trong khuôn khổ “Tuần lễ phim Điện Biên Phủ tại Lào” diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Savannakhet từ ngày 5 đến 11-5. 
Hợp luyện diễu binh kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện diễu binh kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ANTĐ - Chiều 1-5, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban tổ chức diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chủ trì buổi giao ban, rút kinh nghiệm lần hợp luyện sáng cùng ngày.

Nghịch tử lừa cầm cố nhà của mẹ

Nghịch tử lừa cầm cố nhà của mẹ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang điều tra về vụ án Trần Quốc Dũng (trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) thực hiện hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước” để cầm cố nhà mẹ đẻ. 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua tác phẩm nghệ thuật

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua tác phẩm nghệ thuật

ANTĐ - Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua các tác phẩm nghệ thuật” vừa được khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (28A Điện Biên Phủ, Hà Nội). 
Căn hầm của Đại tướng và cách đánh nở hoa trong lòng địch

Căn hầm của Đại tướng và cách đánh nở hoa trong lòng địch

ANTĐ - Đã đến Điện Biên, không một ai không đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ, đồi A1, xem hầm de Castries, và cố gắng đi Mường Phăng xem đại bản doanh của danh tướng Võ Nguyên Giáp. Đã có biết bao nhiêu giấy mực viết về việc Cụ cho chuyển sở chỉ huy từ núi này sang núi khác, Cụ dừng cách đánh nhanh thắng nhanh mà chuyển sang cách đánh vây lấn, đánh chắc, thắng chắc. Đó là quyết định vô cùng sáng suốt, vô cùng khó khăn của vị tướng cầm quân giữa trận tiền.

Những “Chiến sĩ Điện Biên” làng tôi

Những “Chiến sĩ Điện Biên” làng tôi

ANTĐ - Làng Bồng Thượng quê tôi nằm bên bờ Tả ngạn sông Mã, thuộc xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Bồng Thượng xưa được sử sách gọi là đất phát tích các đời Chúa Trịnh, đất hiếu học; nay tự hào vì được là quê hương của rất nhiều “chiến sỹ Điện Biên”.

Đua xe đạp hướng về Điện Biên Phủ

Đua xe đạp hướng về Điện Biên Phủ

ANTĐ - Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/ 7-5-2014), Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Liên đoàn Xe đạp – Môtô thể thao Việt Nam tổ chức giải đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ 2014”. 
Kể chuyện Điện Biên Phủ bằng âm nhạc

Kể chuyện Điện Biên Phủ bằng âm nhạc

ANTĐ - Những ca khúc bất hủ, một phần không thể thiếu để làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ được tái hiện trong chương trình “Giai điệu tự hào số 4”. 
Khúc tráng ca trên đường tới Điện Biên

Khúc tráng ca trên đường tới Điện Biên

ANTĐ - Đã trải qua 60 mùa hoa ban nở, song trong tâm trí thế hệ hôm nay vẫn mãi mãi ghi nhớ công ơn của những người con anh dũng hy sinh để làm nên một Điện Biên Phủ lẫy lừng.

Công an nhân dân góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an nhân dân góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: “Lực lượng Công an nhân dân góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”.
“Ký ức Điện Biên”

“Ký ức Điện Biên”

ANTĐ - Những thước phim chân thực và xúc động về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ như: Điện Biên quê tôi, Hồi ức Điện Biên, Vào Nam ra Bắc, Địa chấn ở Điện Biên Phủ… sẽ được trình chiếu miễn phí vào 20h từ ngày 26 đến 30-4 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội). 
“Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên”

“Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên”

ANTĐ - Là tên gọi chương trình nghệ thuật hội ngộ 20 giọng ca vàng của dòng nhạc Cách mạng diễn ra vào 20h tối 26-4 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đêm nhạc là dịp để các cựu chiến binh, những người từng tham gia kháng chiến và làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cùng nhau hội ngộ và ôn lại kỷ niệm chiến trường xưa. 
“Điện Biên Phủ - Bản giao hưởng hòa bình”

“Điện Biên Phủ - Bản giao hưởng hòa bình”

ANTĐ - Do VTV6 sản xuất, chương trình “Điện Biên Phủ - Bản giao hưởng hòa bình” không chỉ tái hiện, tôn vinh chiến thắng “chấn động địa cầu” mà còn giúp thế hệ trẻ hôm nay khám phá những góc nhìn mới chưa từng biết đến, tiếp cận những kỷ vật chiến tranh có số phận đặc biệt còn giữ lại được bởi những người bạn quốc tế suốt 60 năm qua. 
Dành trọn cho cảm xúc

Dành trọn cho cảm xúc

ANTĐ - Với tên gọi “Điện Biên Phủ, bản hùng ca bất diệt”, chương trình sẽ diễn ra tối 6-5 với sự tham dự của 1.000 diễn viên. NSND Lê Ngọc Cường - Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật cho biết, chương trình là câu chuyện về một cuộc chiến, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, sự kiện lịch sử sẽ được tái hiện. 
Giới thiệu bộ sách về chiến thắng Điện Biên Phủ

Giới thiệu bộ sách về chiến thắng Điện Biên Phủ

ANTĐ - Với mong muốn mang đến cho bạn đọc những hướng tiếp cận khác nhau về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, sáng qua, 8-4, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân đã cho ra mắt bộ sách gồm 15 tập, mỗi tập sách là một nội dung riêng biệt, như: “Chiến dịch Điện Biên Phủ - ký ức 60 năm”, “Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu”, “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ”, “Điện Biên Phủ - Một kỳ quan lịch sử”…