Điện Biên động đất 4,4 độ richter

ANTĐ -Một trận động đất 4,4 độ richter đã xảy ra ở Điện Biên vào tối ngày 21-1. Đây được ghi nhận là trận động đất có cường độ lớn, gây rung chấn nhiều nơi trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, vào hồi 13h48 phút (giờ GMT) ngày 21/1/2016, tức 20h48 phút  (giờ Hà Nội) ngày 21/1, một trận động đất có độ lớn 4,4 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 21,22 độ vĩ Bắc, 102,72 độ kinh Đông.

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, gây dư chấn kéo dài 2-3 giây. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Đây được nhận định là trận động đất có cường độ lớn nhất trong vòng vài năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Theo ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát địa chấn (TP Điện Biên Phủ), do tâm chấn nằm cách xa trung tâm TP Điện Biên Phủ khoảng 30km nên người dân trong khu vực sẽ chỉ cảm thấy rung lắc nhẹ. Với cường độ trên, mức độ ảnh hưởng về cơ sở hạ tầng đối với tỉnh Điện Biên là rất thấp.