Điểm tựa của ông Park đang lung lay

ANTD.VN - Kiên nhẫn chờ đợi sự hồi sinh của các hậu vệ "công thần" hay làm lại từ đầu với những nhân tố mới? Đó là câu hỏi mà HLV Park Hang-seo phải trả lời trong vòng hai tháng nữa.

Một trong những dấu ấn tạo nên sự khác biệt và mang đến thành công cho HLV Park Hang-seo khi dẫn dắt các đội tuyển nam Việt Nam là sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3, với điểm tựa là hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn.

Dàn hậu vệ với những trụ cột như Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Ngọc Hải đã giúp bóng đá Việt Nam gặt hái thành công ở một loạt giải đấu như U23 châu Á, Asian Cup, ASIAD, AFF Cup, SEA Games và được tiếp tục kỳ vọng ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 lẫn AFF Cup 2020 vào cuối năm nay.

Thế nhưng thời điểm này, đây lại là nỗi lo lớn nhất với HLV Park Hang-seo trong quá trình rà soát, tuyển chọn nhân sự.

Quế Ngọc Hải ngồi thất thần do mắc lỗi trong trận thua của đội nhà (Ảnh: Lao Động)

Đình Trọng, Duy Mạnh không may dính chấn thương phải nghỉ dài hạn và bỏ ngỏ thời gian trở lại phong độ đỉnh cao. Có thể thấy đương kim vô địch Hà Nội đã suy giảm sức mạnh như thế nào khi thiếu vắng hai trung vệ trụ cột này tại V-League. HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận, hàng thủ đang là điểm yếu nhất và đội bóng Thủ đô cần thêm thời gian để các cầu thủ được chọn thay thế khoả lấp khoảng trống mà Đình Trọng, Duy Mạnh để lại.

Một hậu vệ khác của Hà Nội là Đoàn Văn Hậu cũng đang bị đặt dấu hỏi về phong độ lẫn khả năng về nước hội quân cùng đội tuyển quốc gia cuối năm nay, khi đang còn mải miết tìm cơ hội trụ lại CLB Heerenveen (Hà Lan), sau một mùa giải dự bị.

Có mặt trên sân Hàng Đẫy chiều 23-6, chứng kiến hai trụ cột hàng thủ "còn sót lại" của đội tuyển là Tiến Dũng, Ngọc Hải, HLV Park Hang-seo khó có thể yên tâm.

Nếu như màn thể hiện của Tiến Dũng chỉ ở mức trung bình thì đội trưởng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 Quế Ngọc Hải chính là người mắc sai lầm tai hại với pha phạm lỗi khiến đội nhà bị phạt 11m, dẫn đến bất lợi cả về tỉ số lẫn tâm lý ngay từ phút thứ 2. Sau trận thua 1-2 trên sân nhà, Ngọc Hải ngồi thất thần hồi lâu trên sân.

Nhân sự hàng thủ đội tuyển Việt Nam có thể nói đang khủng hoảng nghiêm trọng. Kiên nhẫn chờ đợi sự hồi sinh của các "công thần", làm lại từ đầu với những nhân tố mới, hay kết hợp cả hai? Đó là câu hỏi mà HLV Park Hang-seo phải trả lời trong vòng hai tháng nữa, trước khi đội tuyển chính thức hội quân vào tháng 9-2020 chuẩn bị cho mục tiêu kép: Vòng loại World Cup và AFF Cup.