Điểm trông xe hay điểm kinh doanh

(ANTĐ) - Nhiều mương, cống thoát nước ở Hà Nội đã được bê tông hóa để thành những điểm trông giữ xe. Nhưng xung quanh việc này còn nhiều điều muốn nói…

 Một trong những điểm trông xe trên đoạn mương Nghĩa Đô, Cầu Giấy được bê tông hóa
 Một trong những điểm trông xe trên đoạn mương Nghĩa Đô, Cầu Giấy được bê tông hóa

Trước tiên là việc cống hóa mương Phan Kế Bính, quận Ba Đình. Chỉ sau một thời gian trên mặt con mương này đã hình thành bãi trông giữ xe ngày đêm nhằm góp phần giải quyết nhu cầu đỗ xe trong khu vực.

Nhưng chỉ một thời  gian sau, mọi người không khỏi ngỡ ngàng, khi tại đây đã mọc lên mấy dãy nhà dùng để kinh doanh dịch vụ (cụ thể một salon ô tô) hoành tráng.

Tiếp đó, đoạn mương hở Nghĩa Đô nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy cũng được cống hóa để thành điểm trông giữ, dịch vụ sữa chữa, rửa xe…

Gần đây, người dân ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy lại ngỡ ngàng khi một đơn vị đang dựng nhà tại Dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô nằm trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa.

Được biết, hơn 14.000 m2 đất thuộc dự án trên do Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ thuê để thực hiện Dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình dịch vụ phụ trợ.

Còn rất nhiều cống, mương ở Hà Nội trong thời gian qua đã được bê tông hóa để làm điểm đỗ xe nhằm giải quyết một phần nhu cầu gửi xe của người dân nội thành, được mọi người đón nhận và ủng hộ.

Nhưng trong khi các điểm trông giữ xe trên cống, mương được bê tông hóa đó chưa đáp ứng hết nhu cầu gửi xe của người dân, thì những điểm trông xe này đã cắt xén bớt diện tích trông xe để biến thành điểm kinh doanh dịch vụ…