ĐHQG Hà Nội: 70.000 thí sinh thi đánh giá năng lực

ĐHQG Hà Nội: 70.000 thí sinh thi đánh giá năng lực

ANTĐ - Ngày 5-5, gần 70.000 thí sinh trên cả nước sẽ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt I năm 2016 của ĐHQG Hà Nội để xét tuyển sinh vào hệ đại học của các khoa, trường thành viên. 

Tìm kiếm "Thủ lĩnh sinh viên Thủ đô"

Tìm kiếm "Thủ lĩnh sinh viên Thủ đô"

ANTĐ - Ngày 30-3, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng thi trực tuyến hội thi “Thủ lĩnh sinh viên Thủ đô” lần thứ nhất, năm 2016.

"Nữ sinh điểm 0" chống tiêu cực trong giáo dục

"Nữ sinh điểm 0" chống tiêu cực trong giáo dục

ANTĐ - Nữ sinh trung học người Ai Cập Mariam Malak đang công khai đấu tranh với tiêu cực trong ngành giáo dục khi cho rằng bài thi của mình đã bị đánh tráo với bài của một học sinh giàu có nào đó. Vụ kiện điểm thi cuối cấp của Malak thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi Ai Cập đang mạnh tay chống tham nhũng.
12 tuổi có chỉ số IQ cao hơn Albert Einstein

12 tuổi có chỉ số IQ cao hơn Albert Einstein

ANTĐ - Lydia Sebastian, 12 tuổi, ở Anh, đã đạt 162 điểm (số điểm tối đa cho người dưới 18 tuổi) trong bài kiểm tra IQ của Mensa - tổ chức chuyên tìm kiếm và đào tạo những thanh thiếu niên có chỉ số IQ cao. Số điểm này cao hơn thiên tài Albert Einstein và nhà vật lý lỗi lạc Stephen Hawking 2 điểm. 
Công bố số thí sinh ở từng mức điểm thi

Công bố số thí sinh ở từng mức điểm thi

ANTĐ - Thêm một căn cứ quan trọng cho thí sinh chuẩn bị đăng ký xét tuyển ĐH sắp tới, ngày 29-7, Bộ GD-ĐT đã đưa ra số liệu thống kê chi tiết lượng thí sinh đạt từng mức điểm ở 5 tổ hợp khối thi truyền thống. 
Không độc quyền công bố điểm thi THPT quốc gia

Không độc quyền công bố điểm thi THPT quốc gia

ANTĐ - Ngày 20-7, nhiều phụ huynh, học sinh sốt ruột vì chưa xem được điểm thi THPT quốc gia và thắc mắc về cách xem điểm thế nào cho thuận tiện vì sợ nghẽn mạng trước thông báo điểm thi sẽ tập hợp về Bộ GD-ĐT và do Bộ này công bố. 
Tra cứu điểm sớm sẽ mất tiền oan

Tra cứu điểm sớm sẽ mất tiền oan

ANTĐ - Theo quy định của Bộ  GD-ĐT, đến ngày 20-7, các cụm thi sẽ hoàn tất công tác chấm thi THPT quốc gia và ngày 1-8 sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Những “Bông hoa vàng” giúp hạ nhiệt trường thi

Những “Bông hoa vàng” giúp hạ nhiệt trường thi

ANTĐ - Những ngày này, khi kỳ thi THPT Quốc gia đang diễn ra trong cái nắng gay gắt, tới hơn 40 độ C. Tại Hà Nội, những nữ CSGTđã tham gia "tiếp sức mùa thi" với nụ cười tươi rói, những chai nước mát lạnh góp phần làm vơi bớt vất vả cho sỹ tử và người thân. Những giọt mồ hôi lăn vội trên má những nữ CSGT còn rất trẻ nhưng lại làm hạ nhiệt trường thi...

Ảnh minh họa

Nữ thí sinh mổ ruột thừa đi thi bằng xe cứu thương

ANTĐ - Sau môn thi tiếng Anh vào chiều 1-7, em Bùi Thị Thủy tại điểm thi trường THPT Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bất ngờ bị đau bụng. Phát hiện sự việc, các thanh niên tình nguyện của thị trấn Hưng Nguyên đã đến hỏi thăm và đưa Thủy vào bệnh viện Thái An thăm khám.
Mát lòng với những cốc nước miễn phí

Mát lòng với những cốc nước miễn phí

ANTĐ - Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nhiệt độ trung bình được dự báo từ 36-40 độ, con số thực tế ngoài trời thậm chí còn lớn hơn. Chia sẻ với khó khăn, vất vả của thí sinh và người nhà phải đội nắng tham dự kỳ thi THPT quốc gia, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã bố trí nước uống miễn phí để mọi người dịu bớt cơn khát.
Không được vào thi vì mặc quần soóc

Không được vào thi vì mặc quần soóc

ANTĐ - Trong buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn, nhiều thí sinh Hà Nội bất ngờ không được vào phòng thi vì mặc quần đùi, quần ngố đến Hội đồng thi.