Điểm thi khối A năm nay sẽ không cao

ANTĐ - Trong khi nhiều trường phải tập trung cho việc tổ chức thi đợt II với nhiều công tác được Bộ GD-ĐT chấn chỉnh thì một số trường đã bắt tay vào việc chấm thi với dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7.
 

Nhiều thí sinh chưa hài lòng với kết quả làm bài của mình

Khối A sẽ rất hiếm điểm 10

Ngày 6-7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận yêu cầu các trường khi tổ chức triển khai công tác chấm thi, cần lưu ý về việc cán bộ ban thư ký được giao nhiệm vụ dồn túi đánh phách, không được tham gia tổ thư ký chấm thi và ngược lại để đảm bảo tính khách quan. Cán bộ chấm thi không tự động quy tròn điểm của bài thi. Rút kinh nghiệm với việc chấm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 vừa qua, Bộ trưởng yêu cầu, cán bộ chấm thi phải chấm đúng theo đáp án, thang điểm chính thức đã được Trưởng ban Đề thi của Bộ GD-ĐT phê duyệt.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ sẽ hoàn thành chấm thi trước ngày 1-8. Tuy nhiên, nhiều trường cho biết, khả năng sẽ đẩy sớm tiến độ chấm thi và công bố điểm ngay sau đó. Ông Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo  ĐH Bách khoa cho biết, trường khả năng sẽ công bố điểm cho thí sinh vào cuối

tháng 7.

Mặc dù phải tuyển sinh cả 2 đợt thi, ĐH Ngoại thương cũng dự định cuối tháng 7 sẽ công bố điểm cho thí sinh. Trường này sẽ chấm thi ngay sau khi kết thúc đợt thi thứ hai với số lượng gần 8.000 thí sinh với 24.000 bài thi. Trong khi đó, ngay ngày 7-7, ĐH Mỏ địa chất bắt đầu dồn túi bài thi, đánh số phách, rạch phách và bắt đầu chấm vào ngày 12-7. Được biết, giáo viên trong trường sẽ tự chấm, tự quét các bài thi trắc nghiệm, sau đó vào điểm, kiểm dò để sớm công bố điểm cho thí sinh.

Theo nhận định của các giáo viên kinh nghiệm về chấm thi, năm nay với đề thi Toán, điểm thi sẽ không cao, rất hiếm điểm 10 với câu 5 được đánh giá là quá khó. Đề thi Vật lý cũng sẽ khó có điểm cao với tính phân loại cao. “Đề thi Vật lý năm nay khó hơn năm trước nên điểm 10 sẽ không nhiều” - một giáo viên tham gia chấm thi của ĐH KHTN-ĐHQG Hà Nội cho biết.

Nhiều lo ngại cho đợt II

“Trong hai ngày 4 và 5-7-2011, đợt I kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 cá biệt ở một vài điểm thi vẫn còn để xảy ra sai sót trong công tác coi thi, cần phải rút kinh nghiệm nghiêm túc, để không lặp lại ở các đợt thi tiếp theo” - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận yêu cầu với tất cả các trường có tổ chức thi trong đợt thi sắp tới.

Đợt II thi đại học khối B, C, D và năng khiếu được tổ chức trong ngày 9 và 10-7. Đây là đợt thi có nhiều khối thi, nhiều môn thi, trong đó có nhiều môn thi tự luận, do vậy công tác coi thi sẽ khó khăn hơn và phức tạp hơn. Một trong những yêu cầu đầu tiên của Bộ trưởng là các trường không tiếp tục bố trí những cán bộ vi phạm quy chế đã bị xử lý kỷ luật đợt I tham gia công tác tuyển sinh ở đợt thi đại học thứ II.

Với những trường hợp bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi dù đã tắt máy, Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2011 khẳng định, tất cả thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi đều bị lập biên bản đình chỉ thi. Theo đó, trong buổi làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi sẽ phải phổ biến kỹ, đầy đủ các quy định của quy chế cho thí sinh, đặc biệt nhắc nhở  và không cho phép thí sinh mang điện thoại di động.

Tranh cãi quanh đề thi ĐH môn Vật lý: Không thay đổi đáp án
Ngày 6-7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, trước thắc mắc về đề thi môn Vật lý ngày 4-7 chưa chặt chẽ, Bộ GD-ĐT đã làm việc với Ban ra đề thi Bộ GD-ĐT. Theo đó, Tổ Vật lý của Ban ra đề đã có văn bản trả lời chính thức về vấn đề đối với câu 53 mã đề 817. Theo đó, lời dẫn trong câu trắc nghiệm đầy đủ, bám sát sách giáo khoa (SGK), không làm cho thí sinh hiểu lầm. Trong 4 phương án lựa chọn chỉ có một đáp án đúng (phương án C). Không cần phải đính chính hay thay đổi đáp án câu này. Tổ Vật lý cũng cho biết, lời dẫn của câu này đã nhắc lại câu: “Con lắc vật lý là một vật rắn quay quanh được một trục nằm ngang cố định” (nguyên văn dòng 8 và 9 từ dưới lên trang 38 của SGK Vật lý 12 nâng cao - 2008).
Tuy nhiên, theo ông Phạm Khương Anh, giảng viên Học viện Khoa học quân sự thì các ý kiến thắc mắc về đề thi là đúng và Bộ GD-ĐT cần lưu ý với việc quản lý và sử dụng chương trình và SGK khi ra đề cho thí sinh. Lý do là việc trích dẫn của Tổ ra đề Vật lý từ nguồn SGK năm 2008 để biện minh cho đề thi năm 2011 là không hợp lý. Trong quá trình triển khai bộ SGK mới, do phát hiện ra những sai sót nên đã phải điều chỉnh, vì vậy, SGK Vật lý nâng cao 12 năm 2010 đã khẳng định: “Con lắc vật lý là một vật rắn quay quanh được một trục nằm ngang cố định không đi qua trọng tâm của vật”. Có thể thấy, việc các ý kiến phản hồi đối với đề thi căn cứ trên SGK năm 2010, còn tổ Vật lý căn cứ trên SGK năm 2008 để ra đề và trả lời thì đây là lỗi của Bộ GD-ĐT trong việc quản lý SGK. Cho dù SGK năm 2010 đã chỉnh sửa thì về lý mà nói SGK năm 2008 vẫn không bị cấm. Thí sinh sẽ chỉ học theo sách có trong tay chứ không biết sách nào chính xác hơn.