Thi ĐH, CĐ 2013: Chỉ đổi mới về... kỹ thuật

Thi ĐH, CĐ 2013: Chỉ đổi mới về... kỹ thuật

ANTĐ - Bộ GD-ĐT đã chính thức đưa ra phương hướng tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 với những điểm thay đổi về kỹ thuật. Tuy nhiên, cũng ngay trong mùa tuyển sinh này, khối các trường ngoài công lập đang gấp rút kiến nghị giao quyền tự chủ cho các trường thay vì phương thức “3 chung”.

Khó tồn tại đến khi đổi mới tuyển sinh

Khó tồn tại đến khi đổi mới tuyển sinh

ANTĐ - Đây là nỗi lo của các nhà tuyển sinh khối các trường đại học ngoài công lập khi kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 là năm “thất bát” nghiêm trọng, đặt nhiều trường đứng trước nguy cơ giải thể.
Đỏ mắt chờ thí sinh

Đỏ mắt chờ thí sinh

ANTĐ - Đến thời điểm này vẫn có nhiều trường công lập thông báo tuyển sinh đợt 3, thậm chí đợt 4 khiến nhiều trường dân lập tỏ ra vô vọng trong việc chờ đợi thí sinh đến nhập học dù vẫn còn hơn 1 tháng nữa thời hạn kết thúc mùa tuyển sinh năm nay.

Thận trọng chọn trường

Thận trọng chọn trường

ANTĐ - Cơ hội trúng tuyển không ít đối với những thí sinh trượt nguyện vọng 1 trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, tuy nhiên, theo các chuyên gia tuyển sinh, khả năng cạnh tranh rất cao với khối công lập. Phương án học liên thông từ cao đẳng thực hành để lên đại học cũng được gợi ý cho thí sinh.

Tận thu sinh viên

Tận thu sinh viên

ANTĐ - Có nhiều cách lý giải đã được người làm chuyên môn đưa ra để "mổ xẻ" hiện tượng bất thường của điểm thi đại học năm nay rất cao. 
Hàng loạt trường công bố điểm chuẩn ĐH 2012

Hàng loạt trường công bố điểm chuẩn ĐH 2012

ANTĐ - Ngày 8-8, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố điểm sàn ĐH, CĐ 2012 với mức tăng 0,5 với khối C và D. Đây là thời điểm các trường đồng loạt công bố điểm trúng tuyển vào trường và mở rộng xét tuyển với những trường còn thừa chỉ tiêu sau nguyện vọng 1.

Các trường hồi hộp chờ điểm sàn công bố

Các trường hồi hộp chờ điểm sàn công bố

ANTĐ - Ngày 8-8, Bộ GD-ĐT chính thức đưa ra điểm sàn ĐH, CĐ 2012. Trong khi những trường công lập tốp đầu không mấy quan tâm đến mức điểm này thì phần lớn các trường ngoài công lập coi đây là mốc quan trọng để bắt đầu “cuộc chiến đấu” cho mùa tuyển sinh năm nay.

Hiếm điểm 10 khối A

Hiếm điểm 10 khối A

ANTĐ - Với hơn 20 trường ĐH công bố điểm thi tính đến ngày 22-7, các trường vẫn chưa có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối. ĐH Ngoại thương, “lò” các thủ khoa cao điểm nhất cũng thông báo không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn dù có hơn 100 bài thi đạt điểm 10.
Điểm chuẩn tốp đầu sẽ cao hơn

Điểm chuẩn tốp đầu sẽ cao hơn

ANTĐ - Mặc dù mới bước vào giai đoạn đầu chấm thi kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 nhưng không ít trường thuộc tốp đầu cho biết khả năng điểm chuẩn năm nay sẽ tăng. Bên cạnh đó là mối lo về tình trạng đăng ký ảo khi các trường được quyền hạ điểm chuẩn.

Trường ngoài công lập: Đứng trước nguy cơ tan rã

Trường ngoài công lập: Đứng trước nguy cơ tan rã

ANTĐ - Đảm nhận tới 1/3 số lượng trẻ mầm non, 1/10 học sinh THPT, 1/7 sinh viên ĐH, hệ thống các trường ngoài công lập đã huy động lượng vốn tương đương 10.000 tỷ đồng trong một năm học nhưng nhiều trường đang đứng trước nguy cơ tan rã vì thiếu người học.
Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Công bố 8 sửa đổi

Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Công bố 8 sửa đổi

ANTĐ - Ngày 24-2, Bộ GD-ĐT chính thức công bố phương án tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 với 8 điểm sửa đổi, bổ sung. Trong đó, quy định ngày 30-11 sẽ kết thúc thời hạn xét tuyển, bổ sung thêm khối A1 và cụm thi Hải Phòng tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, cấp 2 giấy chứng nhận kết quả thi, các trường tự chủ xét tuyển...
Tăng cường quản lý hệ liên thông

Tăng cường quản lý hệ liên thông

ANTĐ - Nằm trong những đổi mới về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ bỏ quy định về các đợt xét tuyển theo nguyện vọng để thí sinh thoải mái đăng ký xét tuyển với kết quả thi của mình nếu trên điểm sàn. Bên cạnh đó, Bộ cũng siết lại hình thức đào tạo liên thông.
Tuyển sinh đợt cuối học bổng du học nước ngoài năm 2011

Tuyển sinh đợt cuối học bổng du học nước ngoài năm 2011

(ANTĐ) - Ngày 12-9, Bộ GD-ĐT công bố tuyển sinh bổ sung đợt cuối của năm 2011 theo các hiệp định và thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Việt Nam với các nước về việc cấp học bổng cho công dân Việt Nam đi học đại học và sau đại học. T
Mới nộp hồ sơ đã rối

Mới nộp hồ sơ đã rối

ANTĐ -Sau ngày đầu nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2, không ít lúng túng từ phía thí sinh đã được phát hiện với những quy định mới của Bộ GD-ĐT. Thông tin toàn cảnh về xét tuyển NV2 cả nước cũng chỉ được Bộ công bố sau thời hạn bắt đầu nhận hồ sơ 1 ngày.
Thí sinh nên tỉnh táo lựa chọn nguyện vọng 2

Thí sinh nên tỉnh táo lựa chọn nguyện vọng 2

ANTĐ - Với gần nửa triệu thí sinh trên điểm sàn ĐH, CĐ cơ hội trúng tuyển sẽ không rải đều, đặc biệt với trường hợp bằng điểm sàn thì nên có định hướng rõ bởi sẽ không có nhiều lựa chọn.

Chỉ hơn 1/3 lượt thí sinh đạt

Chỉ hơn 1/3 lượt thí sinh đạt

ANTĐ - Chỉ có hơn 400.000 thí sinh dự thi ĐH năm nay chính thức vượt qua điểm sàn vừa được Bộ GD-ĐT công bố trưa 8-8 trên tổng số hơn 1,2 triệu lượt dự thi. Trong đó có hơn 200.000 thí sinh đã nắm chắc cơ hội trúng tuyển NV1, còn lại sẽ tham gia vào cuộc đua xét tuyển NV 2, 3.