Băn khoăn khi bỏ điểm sàn

Băn khoăn khi bỏ điểm sàn

ANTĐ - Trước những thay đổi trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận xét tuyển sinh thời gian qua rất nóng, đặc biệt là vấn đề điểm sàn. Việc bỏ điểm sàn vẫn đang khiến nhiều người băn khoăn về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ 2014.

Thí sinh có thể được thi đại học 2 lần/năm

Thí sinh có thể được thi đại học 2 lần/năm

ANTĐ - Thông tin mới nhất từ Bộ GD-ĐT ngày 12-3 cho thấy có tới 17 điểm mới trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 được bổ sung vào quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy. Đáng chú ý là việc trao tự chủ tuyển sinh cho các trường và việc sẽ thay thế điểm sàn bằng các tiêu chí khác.
Đề xuất một kỳ thi, một bài thi quốc gia

Đề xuất một kỳ thi, một bài thi quốc gia

ANTĐ - Tối 10-2, Bộ GD-ĐT chính thức công bố những đề xuất đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ để tham khảo ý kiến dư luận xã hội. Theo đó, việc cần có một kỳ thi quốc gia tiếp tục được đặt ra.

Ì ạch tiến độ xét tuyển nguyện vọng 2

Ì ạch tiến độ xét tuyển nguyện vọng 2

ANTĐ - Đã bắt đầu đợt tuyển sinh theo nguyện vọng bổ sung được 5 ngày nhưng đến nay nhiều trường ĐH vẫn đang chờ thí sinh đến đăng ký khi lượng hồ sơ không nhiều như dự kiến. Trong khi đó, những thí sinh trượt nguyện vọng 1, trông chờ vào cơ hội thứ 2 cũng đang hết sức sốt ruột do vẫn chưa nhận được giấy báo kết quả thi ĐH.

Thấp thỏm nguyện vọng 2

Thấp thỏm nguyện vọng 2

ANTĐ - Trong khi các nhà tuyển sinh mừng vì nguồn tuyển dồi dào do điểm sàn không tăng thì áp lực lại gia tăng lên các thí sinh trong cuộc đua vào đại học sau cú trượt nguyện vọng 1. Việc trúng tuyển hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn phù hợp với năng lực của bản thân thí sinh khi cả nước dôi dư tới hơn 238.000 thí sinh đạt điểm sàn so với chỉ tiêu ĐH, CĐ 2013.

Rộng nguồn tuyển sinh ĐH, CĐ, vì điểm sàn không tăng

Rộng nguồn tuyển sinh ĐH, CĐ, vì điểm sàn không tăng

ANTĐ - Điều gây bất ngờ về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay là trái với dự đoán, điểm sàn ĐH, CĐ 2013 không những không tăng mà có khối thi còn giảm so với năm 2012 dù Bộ GD-ĐT công nhận kết quả thi của thí sinh năm nay tăng mạnh. Ngày 8-8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã trao đổi với báo chí xung quanh việc xác định điểm sàn năm nay.
Hồi hộp chờ điểm sàn Đại học, Cao đẳng

Hồi hộp chờ điểm sàn Đại học, Cao đẳng

ANTĐ - Hôm nay 8-8, Hội đồng xác định điểm sàn của Bộ GD-ĐT sẽ quyết định những thí sinh trên dưới mức điểm sàn mùa tuyển sinh năm trước sẽ trượt hay đỗ ĐH. Điều này càng trở nên căng thẳng khi kết quả thi năm nay được đánh giá cao hơn năm trước và như vậy khả năng điểm sàn cũng phải tăng theo.

Kết quả thi cao, điểm chuẩn tăng vọt

Kết quả thi cao, điểm chuẩn tăng vọt

ANTĐ - Thống kê đến thời điểm này, cả nước đã có hơn 160 trường công bố kết quả thi ĐH với xu thế chung điểm thi cao hơn nhiều so với năm trước. Điều này cũng kéo theo dự kiến điểm chuẩn hàng loạt các trường sẽ tăng mạnh, có trường tăng tới 4-5 điểm đầu vào so với năm 2012.

Mặt bằng điểm chuẩn ĐH năm nay tăng cao

Mặt bằng điểm chuẩn ĐH năm nay tăng cao

ANTĐ - Ngày 18-7, trường ĐH Thủy lợi là một trong những trường đầu tiên công bố điểm thi. Công tác chấm thi cũng đang được các trường đẩy mạnh để có thể hoàn thành trong tuần tới. Đến thời điểm này, nhiều trường cho biết, điểm chuẩn dự kiến năm nay sẽ bằng hoặc cao hơn năm trước.

Gai góc kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2013

Gai góc kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2013

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định, khâu coi thi vẫn sẽ được ưu tiên hàng đầu với việc tăng cường lực lượng thanh tra đột xuất tại bất kỳ điểm thi nào trên cả nước. Đợt I kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 sẽ chính thức bắt đầu hôm nay ngày 3-7 với việc làm thủ tục dự thi cho các thí sinh.

Trường ngoài công lập bác 2 điểm sàn

Trường ngoài công lập bác 2 điểm sàn

ANTĐ - Sau khi Bộ GD-ĐT đưa ra phương án 2 điểm sàn trong kỳ thi ĐH, CĐ năm nay để giải quyết vấn đề không tuyển được người học, ngày 4-4, khối ngoài công lập đã lên tiếng bác lại phương án được đặt ra như để hòa giải của Bộ.
Sẽ có phương án tuyển sinh riêng cho ĐH ngoài công lập

Sẽ có phương án tuyển sinh riêng cho ĐH ngoài công lập

ANTĐ - Ngày 5-3, Hiệp hội các trường ĐH ngoài công lập đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo  (GD-ĐT) Phạm Vũ Luận để “kêu cứu” về nguy cơ đóng cửa hàng loạt trường thuộc khối này. Trao đổi với báo chí về hướng giải quyết, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, các trường ngoài công lập có thể đề xuất phương án tuyển sinh riêng xét tuyển hay thi tuyển ngay trong mùa tuyển sinh năm nay.