Diễm Hương mặc áo dát vàng thi thế giới

ANTĐ - Kết hợp giữa họa tiết Rồng phương Đông được chạm trổ dát vàng với thổ cẩm đặc trưng của dân tộc miền núi phía Bắc là nét độc đáo của bộ Quốc phục sẽ được Diễm Hương trình diễn tại phần thi truyền thống của “Hoa hậu Hoàn vũ 2012”. 

Diễm Hương kỳ vọng bộ trang phục với hoa văn họa tiết được thêu tay rất công phu, tỉ mỉ sẽ giúp cô tự tin thể hiện sự khéo léo và tài hoa của người phụ nữ Việt Nam. Điểm độc đáo của bộ trang phục này là được làm hoàn toàn từ chất liệu thiên nhiên, rất gần gũi và thân thiện với môi trường. Trong đó hầu hết các loại vải tơ tằm được dệt bằng tay và nhuộm màu thủ công từ các loại vỏ cây.

Đây cũng là lần đầu tiên nhà thiết kế Thuận Việt sử dụng hoa văn thổ cẩm để sáng tạo mẫu thiết kế của mình. Bộ Quốc phục này sẽ được Diễm Hương trình diễn trong đêm thi trang phục dân tộc diễn ra vào ngày 14-12 tại Mỹ. Hiện người đẹp Việt Nam cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá trên con đường chinh phục ngôi vị cao nhất cuộc thi. Cô vừa được trang web sắc đẹp uy tín quốc tế Globalbeauties bình chọn là 1 trong 20 thí sinh có gương mặt đẹp nhất “Hoa hậu Hoàn vũ 2012”. Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối 19-12.