Điểm danh những món đồ chơi nên tránh cho trẻ em nhân dịp Trung Thu

ANTD.VN - Rất nhiều loại đồ chơi cho trẻ em có mặt trên thị trường hiện giờ có thể gây chấn thương hoặc tai nạn cho trẻ em, thậm chí cũng tiềm ẩn những nguy cơ làm bị thương cho những người xung quanh.

Các loại vũ khí giả

Điểm danh những món đồ chơi nên tránh cho trẻ em nhân dịp Trung Thu ảnh 1

Vũ khí đồ chơi luôn tiềm tàng những nguy hiểm khó lường

Đó là các loại đồ chơi như súng, phi tiêu, dao, kiếm (nhựa), đồ chơi sắc nhọn… Mặc dù chỉ là đồ giả nhưng đều là những đồ vật mô tả vũ khí bạo lực, được làm giống y như thật. Các bé trai thường vô cùng thích thú khi được hóa thân thành nhân vật trong phim và sử dụng vũ khí để đánh bại đối thủ.

Thực tế cho thấy có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm do súng nhựa hay đao kiếm giả gây ra, đạn nhựa bắn mù mắt, gây hóc đối với trẻ nhỏ, gây tắt thở, đồ chơi sắc nhọn làm bị thương…

Để tránh xảy ra tai nạn cần tuyệt đối không cho con chơi những loại đồ chơi nguy hiểm, không nên chiều theo những đòi hỏi vô lý của con; khi phát hiện ra con chơi những đồ chơi nguy hiểm cần ngăn chặn kịp thời.

Điểm danh những món đồ chơi nên tránh cho trẻ em nhân dịp Trung Thu ảnh 2

Đồ chơi có chứa hóa chất độc hại có thể xuất hiện bất cứ đâu 

Đồ chơi có hóa chất độc hại

Đó là các loại đồ chơi sử dụng hóa chất độc hại, thường là những loại đồ chơi rẻ tiền nhưng có màu sắc sặc sỡ hay mùi thơm. Chúng thường có xuất xứ từ Trung Quốc, có thể kể đến một số loại đèn lồng, búp bê, mặt nạ…

Đã có một thời gian các phương tiện truyền thông đưa tin về mối nguy hại khôn lường từ những đồ chơi này. Tuy nhiên, do giá thành rẻ hơn đồ chơi có xuất xứ trong nước nên chúng vẫn được tiêu thụ và rất khó kiểm soát.

Do mẫu mã đẹp, rực rỡ, bắt mắt mà các bậc phụ huynh vẫn chọn cho các bé, chưa thật sự quan tâm đến các chất độc hại dùng để làm đẹp cho đồ chơi có thể gây nên các bệnh về đường hô hấp, thậm chí ủ bệnh trong cơ thể dẫn đến ung thư. Các bậc phụ huynh cần lựa chọn kỹ càng đồ chơi cho con để tránh rủi ro cho sức khỏe con em sau này.

Một số loại đồ chơi không nên mua cho trẻ

- Bom thối là món đồ chơi Trung thu không nên mua cho trẻ, và tuyệt đối cấm trẻ chơi bởi nó nổ phát ra mùi thối khó chịu, giữ mùi lâu. Tuy các bác sĩ chưa rõ hóa chất trong bom thối là gì, nhưng rất có thể thứ đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới não người, đồng thời thực sự nguy hiểm và thiếu văn hóa.

- Đèn lồng, đồ chơi phát sáng, đồ chơi giá rẻ, mẫu mã đẹp và hút mắt thường được làm từ nhựa tái chế, có chất phthalate, dễ ảnh hưởng đến thị giác và sức khỏe trẻ em. Những món đồ chơi nhập lậu đang được bày bán trên thị trường có chứa chất làm tăng độ dẻo, độ bền của nhựa có khả năng biến đổi hoóc-môn ảnh hưởng đến hệ sinh sản, gây dị tật đến cơ quan sinh dục của trẻ. 

Có những loại đồ chơi như đèn lồng phát sáng có chứa chất cadimi (Cd) – rất độc hại đối với cơ thể con người vì có thể gây ung thư, dị tật thai nhi...

- Món đồ chơi thú nhún có chứa chất gây vô sinh, dậy thì sớm ở trẻ nhỏ. Singapore đã cấm triệt để đồ chơi này, cơ quan y tế của Việt Nam cũng phát hiện được nồng độ chất dẻo phthalate cao bất thường gây tác động tiêu cực đến sức khỏe trẻ nhỏ trong loại đồ chơi này.

- Viên bi nở gặp nước nở ra 300 - 400%. Nguy hiểm hơn là có chất butanediol có thể gây co giật cho trẻ nhỏ. Viên bi lại quá nhỏ, trẻ bé dễ cầm nuốt và lỡ lọt vào đường hô hấp, gặp nước bọt và dịch trong cơ thể bi nở bung sẽ gây tắc khí quản khiến trẻ nguy tới tính mạng.

Tránh mua cho trẻ những loại đồ chơi không rõ nguồn gốc 

- Những loại đồ chơi kể chuyện có ngôn ngữ, hội thoại mang nội dung phản cảm, lời nói không có văn hóa, giáo dục về tệ nạn xã hội như tình dục, heroin… mới xuất hiện năm nay không phù hợp với tâm lý trẻ, vì trẻ chưa phân biệt được đúng – sai nên có thể hiểu lầm là nên làm.

- Kẹo thổi bong bóng - là một ống dài dẹt hai đầu, thổi thành hình bong bóng trong suốt đẹp mắt. Mùi keo hăng như mùi sơn, ngửi nhiều là bị chóng mặt, đau đầu. Có thể nhà sản xuất cho thêm Glycerin tỷ lệ đậm đặc để có độ dai bong bóng. Hóa chất này ngấm vào cơ thể sẽ gây phản ứng tức thì như dị ứng, mẩn ngứa... với người mẫn cảm, và có thể ngấm dần vào cơ thể làm hỏng hệ thống miễn dịch.