Didier Deschamps chính thức chia tay OM

ANTĐ - HLV  Didier Deschamps đã nói lời chia tay với sân Velodrome sau khi không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo Olympic Marseille. Thông tin này vừa được đăng tải trên website chính thức của CLB thành phố Cảng. 

Chia tay OM, Deschamps nhiều khả năng sẽ kết thúc sự nghiệp của Blanc ở đội tuyển Pháp

Như vậy, sau 3 năm gắn bó với OM với thành tích cao nhất là chức vô địch League 1 năm 2010, Didier Deschamps đã không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng chủ sân Velodrome tại mùa giải tới. Tại buổi tập ngày hôm nay của OM, các CĐV không còn thấy hình ảnh quen thuộc của cựu tiền vệ ĐT Pháp trên băng huấn luyện, thay vào đó chỉ là bộ ba gồm: Christophe Manouvrier, Franck Passi và giám đốc thể thao José Anigo. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa Deschamps và OM, trong đó việc rớt xuống vị trí thứ 10 trên BXH tại mùa giải qua không chỉ là một kết cục tồi tệ cho đội bóng thành phố cảng nước Pháp, mà còn như một giọt nước tràn ly trong cuộc xung đột giữa Deschamps và José Anigo- giám đốc thể thao của OM. Phát biểu trước báo giới, Didier Deschamps cũng thừa nhận nhiệm vụ của ông tại đội bóng thành phố Cảng đã hết và CLB cần phải chuyển qua một giai đoạn mới. “Tôi không còn phù hợp với môi trường và hoàn cảnh hiện tại của Marseille. Hơn nữa, sau 3 năm gắn bó, tôi cũng muốn khám phá một bến đỗ mới”.

Theo giới thạo tin, “bến đỗ” mới của Deschamps rất có thể sẽ là chiếc ghế đội tuyển Pháp vừa để trống sau sự ra đi của Laurent Blanc. Ngay sau khi Les Blues dừng chân tại tứ kết Euro 2012, Chủ tịch LĐBĐ Pháp Noel le Grael đã có các cuộc tiếp xúc với Didier Deschamps để đặt vấn đề mời anh thay thế Blanc dẫn dắt tuyển Pháp. FFF đang đặt niềm tin ở Deschamps, bởi với tư cách đội trưởng của tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, Deschamps rất có uy tín trong làng túc cầu xứ lục lăng.

Bên cạnh đó, những thành công trên cương vị HLV (vào chung kết Champions League 2004 cùng Monaco và vô địch League 1 năm 2010 cùng Marseille) đã mang lại điểm số lớn cho Deschamps trong cuộc đua với các ứng viên khác, trong đó có Paul Le Guen hiện đang dẫn dắn tuyển Oman và không loại trừ cả “người cũ” Raymond Domenech.