Dịch vụ "làm hộ chiếu nhanh" qua mạng Internet là vi phạm

ANTĐ - Nhiều tổ chức, cá nhân đăng tải trên mạng Internet dịch vụ “làm hộ chiếu nhanh”, và thu phí dịch vụ ngất ngưởng.

Theo cục nghiệp vụ Bộ Công an, thời gian gần đây, có nhiều doanh nghiệp, cá nhân ở các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…đăng quảng cáo dịch vụ làm hộ chiếu nhanh, hộ chiếu cho người ngoài tỉnh, người không có tạm trú…, với chi phí từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng.

Hoạt động trên vi phạm các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, ảnh hưởng xấu đến lực lượng Công an và lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh.

Trước hiện tượng này, cục nghiệp vụ - Bộ Công an đã tập trung kiểm tra 12 Công ty ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đăng quảng cáo nội dung nêu trên. Các Công ty này đều thừa nhận vi phạm và gỡ quảng cáo, cam kết không tái phạm.

Tiếp tục chủ động triển khai công tác rà soát hiện tượng mời chào dịch vụ “làm hộ chiếu nhanh” trên địa bàn TP. Hà Nội, trung tuần tháng 5 này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng lực lượng CS phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – CATP Hà Nội, đã bước đầu phát hiện thêm 7 tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

Chủ yếu pháp nhân các đơn vị vi phạm này là Công ty du lịch, có trụ sở ở quận Long Biên, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Và danh sách các Công ty này đã được Phòng CS phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cập nhật, có biện pháp xử lý kiên quyết.

“Tại Hà Nội nói riêng, mọi cá nhân có nhu cầu về hộ chiếu đều được lực lượng Xuất nhập cảnh hướng dẫn, phục vụ tận tình, theo đúng quy định pháp luật. Đầu tiên là kê khai thông tin cá nhân qua mạng Internet, tại địa chỉ hochieu.cahn.vn; rồi mang chứng minh nhân dân đến đối chiếu, chụp ảnh tại 44 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa. Sau khi hoàn thành, hộ chiếu sẽ được chuyển phát nhanh về nơi ở, nơi làm việc của công dân, nếu có nhu cầu”, chỉ huy Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết.