Dịch sốt xuất huyết ở Tây Nguyên tiếp tục lan rộng

ANTD.VN - Ngày 30-8, đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc với các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên về các biện pháp đối phó với nguy cơ gia tăng và lan rộng sốt xuất huyết, cũng như cảnh giác với bệnh do virus Zika từ nay đến cuối năm 2016. 

Theo đó, hiện dịch sốt xuất huyết tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên vẫn tiếp tục lan rộng. Riêng tại Phú Yên, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 1.700 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 570% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, Phú Yên còn phát hiện 1 trường hợp dương tính với virus Zika.

Trong khi đó, bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết đều có chung một véc tơ truyền bệnh là muỗi Aedes. Vì thế, đoàn công tác của Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cần cấp bách huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và cả cộng đồng thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự phát triển của muỗi.