Lùm xùm vụ “Nữ hoàng văn hóa tâm linh”: ​

Địa điểm tổ chức "cầu cứu" Sở VHTT Hà Nội ​

ANTD.VN - Danh hiệu “Nữ hoàng văn hóa tâm linh” gây xôn xao dư luận những ngày qua là một danh hiệu được trao tặng trong khuôn khổ cuộc thi “Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam lần thứ I – 2018”. Năm nay, cuộc thi này lại được tổ chức vào ngày 13-7 tới tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Tuy nhiên sát ngày diễn ra đêm thi, Ban giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã có công văn số 142/CVH ngày 10-7-2019 gửi Sở VH&TT Hà Nội đề nghị Sở có ý kiến về chương trình này.

Cụ thể, lãnh đạo Cung bày tỏ sự băn khoăn về việc cuộc thi này có đủ điều kiện tổ chức hay không, nếu đủ điều kiện tổ chức thì đề nghị Sở VH&TT Hà Nội bố trí cán bộ giám sát, kiểm duyệt nội dung trong suốt quá trình luyện tập, tổng duyệt và biểu diễn chính thức để chương trình được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trước lời đề nghị gấp rút từ phía Cung, Sở VH&TT Hà Nội mới đây đã có công văn phúc đáp số 2469/SVHTT-TTr, trong đó nói rõ Sở chỉ tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam năm 2019”, theo giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang số 551/GP-SVHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, Sở VHH&TT Hà Nội không có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc thẩm định đối với các hoạt động khác.

Tuy nhiên, Sở VH&TT Hà Nội cũng đề nghị Ban giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô yêu cầu đơn vị tổ chức chương trình nếu có hoạt động nào khác ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật thì phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức chương trình này theo đúng quy định.

Người đẹp đang sở hữu danh hiệu "Nữ hoàng văn hóa tâm linh" gây tranh cãi

Đồng thời với công văn phúc đáp gửi Ban giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, chiều ngày 11-7 Sở VH&TT Hà Nội cũng có công văn số 2470/SVHTT-QLNT gửi Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị rà soát lại việc thẩm định hồ sơ, nội dung chương trình, đảm bảo việc cấp giấy phép tổ chức chương trình theo đúng các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Sở VH&TT Hà Nội cũng đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành tổng duyệt chương trình trước khi biểu diễn, xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện có sai phạm; phối hợp, thông tin về Sở VH&TT Hà Nội trước ngày 13-7 tới. Trong công văn gửi Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Sở VH&TT Hà Nội cũng khẳng định sẵn sàng phối hợp để đảm bảo công tác quản lý hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Sở VH&TT Hà Nội cũng đã thành lập đoàn thanh tra, tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu, quyền tác giả, quyền liên quan và quảng cáo tại chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019”. Việc thanh tra diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và sẽ kết thúc vào ngày 13-7-2019. Lãnh đạo Sở VH&TT Hà Nội khẳng định, trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện chương trình trên có sai phạm thì đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xử lý hoặc trình xử lý theo thẩm quyền vi phạm.

Ồn ào về danh hiệu “Nữ hoàng văn hóa tâm linh” bắt nguồn từ việc một người đẹp đeo danh này đảm nhận chức vụ Phó Ban phát triển thương hiệu và chống hàng giả. Danh hiệu này sau đó được lật lại, tìm ra là được trao vào ngày 22-7-2018 trong cuộc thi “Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam lần thứ I – 2018” diễn ra tại thành phố Ninh Bình. Chương trình do Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với một công ty tổ chức.