Hà Nội

Đi xe trộm cắp, “bay” qua dải phân cách… để trốn 141

ANTĐ - Đi xe không biển, phát hiện thấy lực lượng 141 làm nhiệm vụ, Lưu quay đầu xe bỏ chạy, cùng lúc đó, Tạ Xuân Phương nhảy ra khỏi xe, “bay” qua dải phân cách để chạy trốn…

Khoảng 16h ngày 26/8, tổ công tác Y9 – 141 Công an thành phố Hà Nội do Thượng úy Trần Tú Anh chỉ huy, làm nhiệm vụ tại đường Phạm Văn Đồng, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy không có biển kiểm soát liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Ngay khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, ngay lập tức hai thanh niên đã quay đầu xe bỏ chạy. Khi các trinh sát đuổi theo, đối tượng ngồi sau đã nhảy ra khỏi xe và “bay” qua dải phân cách hòng bỏ trốn nhưng ngay lập tức đã bị tổ công tác khống chế và đưa về chốt.

Hai đối tượng cùng chiếc xe trộm cắp được tại Vĩnh Phúc

Khai thác nóng, hai đối tượng khai nhận, chiếc xe đang điều khiển mới trộm cắp được tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vào khoảng  trưa cùng ngày và chúng đang trên đường về Hà Nội tiêu thụ.

Tạ Xuân Phương (trái) và Nguyễn Đức Lưu (phải)

Ngay sau đó, nhân thân của các đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đức Lưu (SN 1984), trú tại xóm 1A, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội và Tạ Xuân Phương (SN 1987), trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ. Đáng chú ý, đối tượng Lưu đã từng có một tiền sự cai nghiện ma túy trong khi Tạ Xuân Phương đã từng có một tiền án trộm cắp tài sản.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ một vam phá khóa, công cụ cho các đối tượng “hành nghề”.

Hiện, các đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.