ANTĐ - Việc giặt quần áo cho trẻ đúng cách có thể giúp ngăn ngừa kích ứng da và giữ cho làn da của em bé mềm mại và khỏe mạnh. Học viện Nhi khoa Mỹ đã đưa ra một số gợi ý dành cho các bậc cha mẹ:
ANTĐ - Mặc dù 1/3 cuộc đời chúng ta dành cho giấc ngủ nhưng không nhiều người quan tâm đầy đủ đến thiết bị phòng ngủ, nhất là khi nói đến đệm. Một tấm đệm thoải mái là yếu tố quan trọng để có một đêm ngon giấc, từ đó giúp giảm cân, cải thiện trí nhớ và sống lâu hơn. Ngược lại, dùng đệm không đúng cách có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe nói chung.
ANTĐ - Thời gian gần đây một số loại mỹ phẩm, dầu dưỡng, kem dưỡng “tự chế” được người bán quảng cáo 100% làm từ thiên nhiên, không có hóa chất đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, nếu các loại mỹ phẩm này không chế biến theo công thức đã được kiểm duyệt thì nguy cơ gây hại cho người sử dụng là không hề nhỏ.
ANTĐ - Vừa đọc được tin 39 học sinh ngất xỉu khi chơi “quả nổ” Trung Quốc, anh Phan Hoàng Tuấn (26 tuổi, Kim Liên, Hà Nội) bức xúc: “Không hiểu sao những loại đồ chơi nguy hiểm như vậy lại được bày bán tràn lan ngoài thị trường”.
ANTĐ - Nước xả làm mềm vải có thể giữ được mùi thơm cả tháng trời là điều dường như ngoài sức tưởng tượng nhưng hiện đã có bán trên thị trường. Tuy nhiên với nhiều người, mùi hương quá thơm từ quần áo mới giặt khiến họ buồn nôn, gặp các vấn đề về đường hô hấp, thậm chí còn hoa mắt, chóng mặt.
ANTĐ - Những trẻ bị dị ứng với các loại hạt có thể phát triển các vấn đề hô hấp và thậm chí ảnh hưởng nặng nề nhất có nguy cơ sốc phản vệ đe dọa tính mạng.
ANTĐ - Theo Viện nghiên cứu khoa Nhi của Mỹ thì hotdog (xúc xích nóng kẹp bánh mỳ) có thể gây nguy hiểm, làm nghẹn thở trẻ em vì vậy, chúng ta cần có những cảnh báo trên nhãn hiệu.
ANTĐ - Đó là kết luận của các nhà khoa học Mỹ tại Bộ phận Nghiên cứu lâm sàng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson, bang Seattle, sau khi họ tìm thấy mối liên hệ giữa tiền sử bệnh dị ứng với nguy cơ ung thư máu ở phụ nữ.
ANTĐ - Mới đây, Viện Da liễu Quốc gia đã tiếp nhận và điều trị một số bệnh nhân bị phù nề, mặt nổi đầy mụn nước do dùng mặt nạ thuốc bắc dạng bột có tác dụng làm trắng, mịn da. Mặc dù, những loại mặt nạ này có chứa các thành phần dễ gây kích ứng, nhiễm trùng da đã được các bác sỹ khuyến cáo chị em không được sử dụng một cách tuỳ tiện, song nhiều người vẫn dùng để làm đẹp, bất chấp những rủi ro cho da mặt.
ANTĐ - Theo các nhà nghiên cứu Anh, khi bắt đầu cho trẻ ăn thức ăn đặc, người mẹ nên tiếp tục cho trẻ bú trong vòng 17 tuần để bảo vệ trẻ khỏi dị ứng thực phẩm.
ANTĐ - Các chuyên gia Anh cảnh báo hít phải hóa chất từ các loại thuốc xịt khử mùi cơ thể có thể gây phản ứng dị ứng da, hen suyễn và khó thở, thậm chí có thể gây ra vấn đề về tim dẫn đến tử vong, mặc dù rất hiếm gặp.
ANTĐ - Trẻ sinh mổ có nồng độ vi khuẩn tự nhiên có lợi trong đường ruột thấp hơn so với những trẻ sinh thường. Điều này có thể khiến những trẻ sinh mổ có nguy cơ cao bị dị ứng, do tác động đối với hệ thống miễn dịch.
ANTĐ - PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng - bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ của Trung tâm vừa giải mẫn cảm thành công cho một bệnh nhân nữ ở Hà Nội bị dị ứng thuốc điều trị HIV/AIDS.
ANTĐ - Một bác sĩ hàng đầu về da liễu ở Anh đã đưa ra kiến nghị cần phải có cảnh báo bên ngoài những gói thuốc nhuộm tóc vì chúng chứa chất hóa học có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng, thậm chí có thể gây tử vong cho người sử dụng.
ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, trẻ sơ sinh được cho ăn nhiều cá trong năm đầu tiên thì khi lớn lên ít có khả năng bị dị ứng.
ANTĐ - Đau nửa đầu là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ. Theo các tạp chí y tế, nếu mắc chứng đau nửa đầu, bạn có thể dùng thuốc giảm đau, thuốc theo toa hoặc châm cứu. Nếu kết quả không như mong đợi, bạn có thể thực hiện theo 5 cách sau đây:
ANTĐ - Hễ thấy hắt hơi sổ mũi, nhiều người đã cho rằng mình bị cúm và tự mua thuốc điều trị. Nhưng đó là phương pháp điều trị phản khoa học. Theo các bác sĩ, cảm cúm và viêm mũi dị ứng có những biểu hiện bệnh giống nhau, hơn nữa biểu hiện của bệnh viêm mũi dị ứng rất đa dạng khiến cho không chỉ người bệnh nhầm lẫn mà ngay đến các bác sĩ cũng chẩn đoán… nhầm.
ANTĐ - Không chỉ có cam, dâu tây là gây dị ứng mà thực tế danh sách các loại thực phẩm gây ra tình trạng này khá dài. Vì vậy đối với những người dễ mắc các bệnh như viêm da, mề đay, chàm và các rối loạn tự miễn dịch khác thì nên nắm rõ bảng danh mục này để đề phòng.