Đi tù vì...7 búp măng tre

ANTĐ - Sáng ngày 11-12, TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Vĩ (24 tuổi, ở thôn Qui Hội, xã Phước An, huyện Tuy Phước) mức án 12 tháng tù giam về tội: “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, vào khoảng 13h ngày 16-5, sau khi uống rượu tại thôn Qui Hội, Hồ Văn Vĩ  rủ Hồ Ngọc Tâm (18 tuổi) và Lê Hoài Nam (14 tuổi, đều ở thôn Qui Hội) đi cắt trộm măng tre để bán lấy tiền tiêu xài và được cả 2 tên đồng ý.

Khi đến gần cầu Suối, thuộc xóm 3, thôn Qui Hội, Tâm đứng ngoài trông xe còn Vĩ và Nam đi vào hàng rào của bà Nguyễn Thị Trầm (trú tại địa phương) cắt trộm 7 búp măng, thì bị bà Trầm phát hiện và tri hô. Vì sợ bắt nên Hồ Văn Vĩ đã lao đến dùng tay trái nắm cổ áo, tay phải kề con dao Thái Lan vào cổ bà Trầm và đe dọa, nói: “Bà im đi, chứ không tôi đâm bà chết, tôi đi ở tù”. Bà Trầm sợ Vĩ dùng dao đâm nên không dám tri hô nữa và van xin Vĩ tha mạng.

Đi tù vì...7 búp măng tre ảnh 1
Đối tượng Vĩ tại phiên tòa xét xử


Sau đó, đối tượng Nam vì sợ nên bỏ về nhà, còn Tâm dùng xe mô tô chở Vĩ  ôm bao tải đựng 7 búp măng vừa cắt trộm đến bán cho một người dân ở địa phương 5 búp lấy 30.000 đồng, còn 2 búp cả 2 mang về nhà Tâm làm mồi nhậu tiếp. Sau khi nhận được tin báo, công an địa phương đã bắt gọn cả nhóm trộm tuổi teen.

Liên quan đến vụ án này, ngoài Hồ Văn Vĩ còn có Hồ Ngọc Tâm và Lê Hoài Nam, tuy nhiên, hành vi Vĩ dùng dao kề cổ bà Trầm đe dọa để cướp tài sản là do một mình Vĩ thực hiện, Tâm và Nam không biết. Đồng thời, khi thực hiện hành vi phạm tội Nam chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra CAH Tuy Phước không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tâm và Nam mà chỉ đề nghị công an xã Phước An ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cả 2 đối tượng này.