Đi tù vẫn không chừa

ANTĐ - Ra tù, “ngựa quen đường cũ”, Bùi Thị Minh (SN 1970), tạm trú tại khu Linh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội lại kiếm sống bằng việc “kinh doanh” thân xác phụ nữ. 

Chủ chứa Bùi Thị Minh (x) và gái mại dâm bị trinh sát Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ

Minh quê gốc ở xã Nật Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Sau khi lấy chồng, có 3 người con, đến năm 2000 thì 2 vợ chồng Minh sống ly thân. Chồng suốt ngày “chìm” trong men rượu, còn Bùi Thị Minh theo bạn bè xấu kiếm sống bằng “nghề bán thân”. 

Sau một thời gian làm gái bán dâm ở khu vực nội thành, tích lũy được ít mánh lới trong “nghề”, năm 2006, đối tượng về khu Linh Sơn, thị trấn Chúc Sơn thuê nhà, tuyển nhân viên mở quán cà phê đèn mờ với mục đích hoạt động mại dâm để kiếm sống. Hành nghề được vài tháng, Bùi Thị Minh bị Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ trong lúc chỉ đạo nhân viên bán dâm cho khách tại quán. Chấp hành xong án 52 tháng tù về tội danh chứa mại dâm, về quê làm ăn được một thời gian, Bùi Thị Minh lại xuống địa bàn cũ thuê nhà trọ.

 Khoảng 9h30 ngày 9-3, bất ngờ kiểm tra nhà trọ của Minh, trinh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi bán dâm. Minh khai nhận, khoảng 9h15 cùng ngày, có 2 nam thanh niên đến hỏi mua dâm, sau khi thỏa thuận giá 200 nghìn đồng/lượt, Minh điều Đặng Thị T (SN 1984), trú tại huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ở gần đó đến bán dâm cho 1 khách. Trong lúc 2 người đang quan hệ tình dục tại một phòng trong nhà trọ thì bị trinh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ phát hiện. 

Minh khai, đầu tháng 11-2011, Minh đã móc nối lại những “cơ sở” làm ăn cũ với mục đích hoạt động mại dâm. Rút kinh nghiệm lần bị bắt trước, lần này, đối tượng thuê nhà trọ ở nơi khuất vắng, xa trung tâm và không nuôi gái tại nhà. Mỗi lần có khách đến hỏi mua dâm, Minh lại điều gái đang thuê trọ ở khu vực gần đó qua điện thoại đến bán dâm cho khách. Thủ đoạn tinh vi của Bùi Thị Minh đã không qua được “con mắt nghiệp vụ” của trinh sát hình sự Công an huyện Chương Mỹ. 

Hiện Bùi Thị Minh đang bị cơ quan công an tạm giữ về hành vi chứa mại dâm.