Đi tìm gái mại dâm không được, nhóm đối tượng dùng súng bắn người tử vong

ANTD.VN - Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ sát hại chủ nhà nghỉ tại địa bàn tỉnh này...

Các đối tượng gồm Phạm Thành Phong (SN 1989), Vũ Văn Quân (SN 1988), cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Phùng Huy Hạnh (SN 1982, là lái xe taxi), Phùng Văn Hạnh (SN 1989), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1995), cùng trú tại xã Đồng Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Khoảng 23h ngày 2-5, đã xảy ra vụ giải quyết mâu thuẫn khiến chủ nhà nghỉ Phương Anh,  địa chỉ tại thôn Tân Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là Đào Trọng T (SN 1969) bị bắn tử vong.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Hà Giang đã khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra, đồng thời báo cáo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp, chỉ đạo điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng kíp tự chế của nạn nhân. Khám nghiệm tử thi, xác định có 57 mảnh đạn găm vào vùng mặt, cổ, ngực. 

Ngay sau khi xác định được nghi phạm, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an địa phương vận động các đối tượng đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ngày 3-5, 5 đối tượng liên quan đến vụ án đã đến trụ sở Công an đầu thú.

Các đối tượng khai nhận, khoảng 22h ngày 2-5, Long, Hạnh, và Phùng Văn Hạnh cùng nhau đi taxi do Huy Hạnh lái, đến nhà nghỉ Phương Anh. Tại đây, cả các đối tượng gặp chị Thèn Thị H (vợ anh T chủ nhà nghỉ) và Phong hỏi tìm gái bán dâm.

Quá trình trao đổi, đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa Phong và vợ chồng anh T. Sau đó, Phong, Văn Hạnh, Huy Hạnh rời khỏi nhà nghỉ Phương Anh khoảng 5 km. Sau đó, Phong gọi điện thoại cho Vũ Văn Quân kể lại việc vừa xô xát với anh T.

Thấy vậy, Quân đã lấy một khẩu súng (loại súng bắn đạn hoa cải) từ nhà đi xe máy đến gặp nhóm này và quay lại nhà nghỉ Phương Anh.

Tại đây, Phong đập cửa nhà nghỉ và anh T ở trong nhà cầm súng (kiểu súng kíp) ra bắn về phía nhóm của Phong, nhưng đạn không nổ. Quân cầm súng bắn thẳng về phía anh T, khiến nạn nhân gục xuống. 

Gây án xong, nhóm này đã bỏ trốn đến cầu Vĩnh Tuy, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang.  Tại đây, Quân vứt súng xuống sông, rồi cả bọn cùng đi taxi do Huy Hạnh lái về Hà Nội.