"Tôi và đất nước tôi"

"Tôi và đất nước tôi"

ANTĐ - Đó là chủ đề cuộc thi ảnh và video clip do Quỹ Văn hóa Hà Nội (Sở VH-TT&DL Hà Nội) tổ chức, nhằm quảng bá hình ảnh đẹp của đất nước và con người Việt Nam. 
Công an huyện Quốc Oai báo công tại khu di tích Công an trung ương

Công an huyện Quốc Oai báo công tại khu di tích Công an trung ương

ANTĐ - Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày 18-7, CAH Quốc Oai, Hà Nội đã tổ chức lễ báo công tại tượng đài Vì ANTQ Khu Di tích lịch sử Nha Công an Trung ương (tỉnh Tuyên Quang).
Cụm thi đua số 4, số 5 báo công dâng bác

Cụm thi đua số 4, số 5 báo công dâng bác

ANTĐ - Cụm thi đua số 4 và số 5, CATP Hà Nội vừa tổ chức lễ báo công dâng Bác và tôn vinh các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 tại khu di tích lịch sử K9, Đá Chông, Ba Vì. Tham dự có Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Rộn ràng Hội đua ngựa Gò Thì Thùng

Rộn ràng Hội đua ngựa Gò Thì Thùng

ANTĐ - Sáng 27-2 (mùng 9 tháng Giêng), tại di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng (xã vùng cao An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên) tưng bừng diễn ra hội đua ngựa truyền thống, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến xem.
Trắng đêm đi lễ đền Trần cầu may mắn, bình an

Trắng đêm đi lễ đền Trần cầu may mắn, bình an

ANTĐ - Lễ hội khai ấn đền Trần còn khoảng gần một tuần nữa mới chính thức diễn ra, nhưng hàng ngàn người dân địa phương và du khách thập phương đã đổ về Khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần – Chùa Tháp (phường Lộc Vượng, Nam Định) bất kể là ngày hay đêm để cầu mong một năm mới an lành, may mắn, hạnh phúc.

“Kiến trúc không tưởng”

“Kiến trúc không tưởng”

ANTĐ - Triển lãm “Kiến trúc không tưởng” do Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật thế kỷ XXI (Italia) tuyển chọn sẽ giới thiệu một số hình mẫu vượt trội mang phong cách kiến trúc Italia. 

Câu chuyện kỳ lạ xung quanh “cây khế thần” trong phế tích thành cổ

Câu chuyện kỳ lạ xung quanh “cây khế thần” trong phế tích thành cổ

ANTĐ - Người dân Thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên, Lào Cai) quen gọi cây khế trong phế tích thành cổ trước kia là “cây khế thần”. Nhìn bề ngoài nó chẳng khác gì một cây khế bình thường với tán lá rậm rạp và thân cây cổ thụ, thế nhưng điều kỳ lạ là “cây khế thần” mỗi năm kết trái một lần và trong những trái ấy có trái ngọt lịm nhưng có trái lại chua loét. Và điều đáng bàn hơn cả là những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh “cây khế thần” này. 
14 di tích được đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia

14 di tích được đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia

ANTĐ -Ngày 30/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 313/TTr-BVHTTDL đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 5, năm 2014) cho 14 di tích trên cơ sở căn cứ ý kiến đồng thuận của Hội đồng Di sản văn hóa quốc và tiếp thu ý kiến của Hội đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Xếp hạng 12 di tích quốc gia

Xếp hạng 12 di tích quốc gia

ANTĐ - Bộ VH-TT&DL vừa có quyết định xếp hạng di tích quốc gia cho 12 di tích trên địa bàn cả nước. 12 di tích được xếp hạng gồm 3 di tích khảo cổ là Thành Lồi (Thừa Thiên - Huế); địa điểm Hòa Diêm (Khánh Hòa); Bãi đá khắc cổ Khe Hổ (Sơn La); 2 di tích kiến trúc nghệ thuật là Lũy đá Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Đình Bình Mỹ (An Giang). 

Hà Nội đề xuất đặt tên 25 đường, phố mới

Hà Nội đề xuất đặt tên 25 đường, phố mới

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc đưa ra xem xét, thông qua Nghị quyết về đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2014 tại kỳ họp 11 của HĐND TP tới đây.