Đi thăm bạn gái, tiện thể vận chuyển 500 triệu đồng tiền giả

ANTD.VN - Đối tượng Truyện khai đến Lạng Sơn thăm bạn gái, rồi tiện thể sang Trung Quốc chơi và nhận vận chuyển tiền giả với số lượng lớn.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình, khoảng 15h ngày 18-9, tại khu vực ngã ba cửa khẩu Cốc Nam thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tổ công tác Phòng Cảnh Sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng Dương Văn Truyện (SN 1976, HKTT tại xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiện Giang) về hành vi vận chuyển tiền giả. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật 500 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 200.000 đồng/tờ.

Đối tượng Truyện và số tiền giả bị thu giữ

Bước đầu, đối tượng Truyện khai nhận anh ta đến Lạng Sơn chơi với bạn gái, rồi vượt biên sang khu vực chợ Lũng Vài, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Tại đây, Truyện được một đối tượng thuê vận chuyển số tiền giả trên về thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với tiền công là 10 triệu đồng.

CQĐT đang tạm giữ hình sự Dương Văn Truyện, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.