Đi tắm biển, 3 học sinh đuối nươc thương tâm

ANTĐ -Thấy tấm xốp to, 3 học sinh ở xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã lấy và rủ nhau ra tắm biển. Trong lúc tắm, sóng biển to đã nhấn chìm khiến cả 3 em tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 6/8 tại bãi biển xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, vào thời gian trên, 3 em học sinh là Hồ Thị Duyên (học sinh lớp 5); em Hồ Thị Trang và Phạm Thị Minh Nguyệt (học sinh lớp 4) đều là học sinh trường Tiểu học Quỳnh Nghĩa đã rủ nhau ra bãi biển gần nhà để chơi. Tại đây, các em phát hiện 1 tấm xốp lớn nên đã mang ra biển để chơi đùa.

Bãi biển, nơi các em bị đuối nước thương tâm

Trong khi bơi ra biển, cả 3 em đã bị sóng biển xô dạt ra xa. Do không biết bơi, cả 3 em Duyên, Trang và Nguyệt bị sóng biển nhấn chìm, tử vong.

Đến 18h cùng ngày, một số người dân đi câu cá đã phát hiện thi thể của 3 em trôi dạt vào bờ. Sự việc nhanh chóng được báo về cho gia đình các em cùng chính quyền địa phương.

Sáng 7/8, gia đình cùng chính quyền địa phương đã làm lễ mai táng cho các em theo phong tục của địa phương.