Đi săn voọc trái phép… bắn chết người

ANTĐ -  Chiều 19-3, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Công an TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cam Ranh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ đối tượng Nguyễn Nam (sinh năm 1959, quê ở xã Cam Phước  Đông, TP. Cam Ranh), là Việt kiều Mỹ trong lúc đi săn voọc trái phép đã vô tình bắn chết người.

Trước đó, vào ngày 13-3, Nguyễn Nam rủ thêm 2 người khác ở xã Cam Phước Đông vào núi Tà Luông, thuộc khoảnh 10, tiểu khu 329 thuộc khu vực rừng phòng hộ xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh để săn bắn voọc trái phép.

Tại đây, Nam nhờ hai người cùng đi đuổi voọc để bắn. Sau khi bắn hạ được 2 con voọc, Nam thấy trên một cây rung mạnh liền giương súng bắn tiếp, viên đạn đã vô tình găm vào đầu một người bạn cùng đi là ông Cao Thăng (sinh năm 1971, thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện Công an TP. Cam Ranh đã đưa khẩu súng mà Nguyễn Nam dùng để săn bắn voọc đi trưng cầu giám định. Hạt kiểm lâm Cam Ranh cho rằng, số voọc bị Nam bắn hạ nhiều khả năng là loài voọc nằm trong sách đỏ Việt Nam và bị pháp luật nghiêm cấm săn bắn.