“Khám phá Di sản thế giới”

“Khám phá Di sản thế giới”

ANTĐ - Tổ chức Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Liên hợp quốc (UNESCO) sẽ mở cửa triển lãm ảnh “Khám phá Di sản thế giới” vào sáng 18-10 tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, số 19C Hoàng Diệu. 

Thanh tra di tích có sư tử đá ngoại lai

Thanh tra di tích có sư tử đá ngoại lai

ANTĐ - Theo thông tin từ Cục Di sản Văn hóa, Bộ VHTT&DL, từ cuối tháng này, Cục sẽ phối hợp cùng Thanh tra Bộ thành lập đoàn kiểm tra đối với các di tích có sư tử đá cùng các hiện vật có nguồn gốc từ nước ngoài, trái với lịch sử, kiến trúc, thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nhân dịp này, PV Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi cùng ông Trần Đình Thành - Trưởng phòng Quản lý Di sản, Bộ VHTT&DL.
Nét độc đáo tại Festival Huế 2014

Nét độc đáo tại Festival Huế 2014

ANTĐ -Festival Huế 2014 là hoạt động văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á – Mỹ La tinh do Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xướng. Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 12/4 đến ngày 20/4/2014.
Lễ hội đầy màu sắc tại Festival Huế 2014

Lễ hội đầy màu sắc tại Festival Huế 2014

ANTĐ - Festival Huế 2014 - sự kiện văn hóa đặc biệt quy tụ các chương trình nghệ thuật đặc trưng, hấp dẫn của Việt Nam và thế giới sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 12-4. 
Hát rối để răn dạy người đời

Hát rối để răn dạy người đời

ANTĐ - “Nhất vui là hội Phủ Giầy/Vui thì vui vậy, chẳng tầy chùa Bi”. Cái vui ấy chính là nhờ một loại hình nghệ thuật độc đáo đã có sức sống gần 500 năm.
Đường Lâm nhận giải thưởng bảo tồn di sản của UNESCO

Đường Lâm nhận giải thưởng bảo tồn di sản của UNESCO

ANTĐ - Sáng 18-2, Văn phòng UNESCO Việt Nam đã trao giải Công trạng - Giải thưởng về Bảo tồn di sản văn hóa năm 2013 của UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho Dự án bảo tồn nhà cổ ở làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội).
Festival Huế 2014: Tôn vinh di sản văn hóa

Festival Huế 2014: Tôn vinh di sản văn hóa

ANTĐ - Diễn ra từ 12 đến 20-4-2014, Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” vẫn sẽ là điểm hẹn, là nơi quy tụ, gặp gỡ của nhiều chương trình nghệ thuật, đại diện và mang dấu ấn của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.
Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2013

Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2013

ANTĐ - Giới thiệu những tác phẩm xuất sắc nhất từ cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2013 - Vietnam Heritage Photo Awards, Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam vừa được khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (19 Ngọc Hà, Hà Nội). 
Quảng bá Di sản xanh Việt Nam

Quảng bá Di sản xanh Việt Nam

ANTĐ - Với chủ đề “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên”, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ IX – ngày về nguồn 23-11-2013, gồm nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) từ ngày 19 đến 23-11-2013. 
Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh

Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh

ANTĐ - “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh, nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23-11 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội). 
Phát triển bảo tàng tư nhân: Cần “xã hội hóa” đúng hướng

Phát triển bảo tàng tư nhân: Cần “xã hội hóa” đúng hướng

ANTĐ - Giữ vai trò không nhỏ trong việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống cũng như thúc đẩy phát triển du lịch, nhưng phát triển bảo tàng tư nhân ở nước ta vẫn còn nhiều dè dặt. Tư nhân chưa thực sự “mặn mà”, hay chúng ta chưa tạo điều kiện tốt nhất cho những người muốn thành lập bảo tàng?
Kiểm kê để bảo vệ di sản

Kiểm kê để bảo vệ di sản

ANTĐ - Sở VH-TT&DL Hà Nội vừa bắt tay triển khai Đề án “Tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội” giai đoạn 2013-2015. Với cả nghìn di sản hiện có, việc kiểm kê hẳn sẽ là thách thức lớn.
“Bảo tàng góp phần thay đổi xã hội”

“Bảo tàng góp phần thay đổi xã hội”

ANTĐ - Là chủ đề của “Hội nghị thường niên các Bảo tàng quốc gia châu Á lần thứ 4 (ANMA 4)” được tổ chức từ ngày 7 đến 9-10 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội). 
Tái hiện lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại Hà Nội

Tái hiện lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại Hà Nội

ANTĐ - Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa của cư dân đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi sẽ được tái hiện trong Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội  từ ngày 18 đến  23-11-2013. 
Người Trung Quốc “nóng” vì văn hóa du lịch

Người Trung Quốc “nóng” vì văn hóa du lịch

ANTĐ - “Làm sao để người Trung Quốc khi đi du lịch nước ngoài ứng xử văn minh hơn”, đó là lời kêu gọi của một cư dân mạng nước này sau sự việc được bàn luận sôi nổi mấy ngày qua liên quan đến dòng chữ “kỷ niệm” mà một thiếu niên Trung Quốc khắc lên bức sa thạch 3.500 năm ở Ai Cập.
Đằng sau một lá đơn nghịch lẽ thường!

Đằng sau một lá đơn nghịch lẽ thường!

ANTĐ - Mấy ngày qua, dư luận ở làng Đường Lâm (xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) xôn xao về lá đơn đòi trả lại danh hiệu Làng Việt cổ có chữ ký của 78 người, thuộc 60 hộ dân trong xã. Nguyên nhân của chuyện “chưa từng có” này được ghi rõ ràng trong đơn là sống trong làng cổ quá khổ sở, không được xây dựng, trong khi chưa được lợi gì về du lịch… Có mặt tại làng Đường Lâm ngày 9-5, PV Báo An ninh Thủ đô đã ghi nhận được nhiều ý kiến từ phía người dân thôn Mông Phụ (vùng lõi di sản).

Sắc màu ASEAN tại Festival Di sản Quảng Nam

Sắc màu ASEAN tại Festival Di sản Quảng Nam

ANTĐ - “Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ III tại Việt Nam - Hội An 2013”, Triển lãm “Không gian di sản văn hóa các nước ASEAN” và Chung kết cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” sẽ là 3 hoạt động nổi bật tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V - 2013.