Di sản tinh thần vô giá đối với các thế hệ cán bộ chiến sỹ CAND

ANTD.VN - Ngày 28-4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Ảnh: CAND

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2017) và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng Bộ Công an...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xúc động ôn lại những ngày tháng hào hùng, oanh liệt của lớp cán bộ công an chi viện miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cùng ôn lại quá trình 20 năm thành lập, hoạt động của Ban liên lạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng những chiến công xuất sắc, chúc sức khỏe các cán bộ công an đã từng công tác, chiến đấu trên khắp các chiến trường B, C, K thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng chí Bộ trưởng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ công an, các cán bộ công an chi viện đã cống hiến, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

“Sự hy sinh anh dũng và công lao đóng góp to lớn của lực lượng cán bộ công an chi viện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi là niềm tự hào, là di sản tinh thần vô giá đối với các thế hệ CBCS CAND” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Tại cuộc gặp mặt, đồng chí Bộ trưởng đã tặng quà chúc mừng Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập và mừng thọ 72 hội viên Ban liên lạc.