"Đi qua mùa hạ" để nhìn lại những sai lầm ngày trẻ

ANTD.VN - Sau một loạt phim về đề tài hình sự, đạo diễn Bùi Quốc Việt “đổi gió” sang làm phim về giới trẻ. 30 tập phim “Đi qua mùa hạ” được Bùi Quốc Việt kỳ vọng có thể đem đến cho người xem “món ăn” tinh thần khác lạ và giúp anh làm mới chính bản thân mình.

Cảnh  trong phim “Đi qua mùa hạ”

Đạo diễn Bùi Quốc Việt chia sẻ, ban đầu phim có tên gọi là “Vòng tay bè bạn” song sau nhiều lần suy đi tính lại, êkip sản xuất đã quyết định đổi thành “Đi qua mùa hạ” bởi cái tên này gợi mở nhiều điều hơn ngoài tình bạn. Cụ thể, xuyên suốt 30 tập phim là hành trình ghi nhận sự trưởng thành của một nhóm bạn trẻ xuất thân từ nông thôn sau khi mỗi người đều trải qua những va vấp và cám dỗ trên đường đời. 

Mong các bạn trẻ không vấp phải sai lầm

Trong cuộc hành trình đầy biến động ấy không chỉ có những cảm xúc về tình bạn mà còn có cả tình yêu đôi lứa, tình thân và cả tình người trong cuộc sống. Những thước phim cũng tái hiện chân thực và sinh động bức tranh về đời sống sinh viên thành phố, từ chuyện ăn ở, học hành, yêu đương… đến chuyện “cơm áo gạo tiền”.

Sau cùng, đối mặt với những cạm bẫy nghiệt ngã, người thì vượt qua, người thì sa ngã mang theo nhiều mặc cảm tội lỗi và cả nhiều bí mật được tiết lộ là vô cùng khó xử… Qua câu chuyện được nhắc đến trong phim, đạo diễn Bùi Quốc Việt cho biết, anh mong các bạn trẻ có thể thấy trước phần nào tương lai của mình để tránh vấp phải những sai lầm. 

Vốn được biết đến là vị đạo diễn của phim về đề tài hình sự nên việc dàn dựng một bộ phim về giới trẻ như “Đi qua mùa hạ” được xem là bước chuyển mình của đạo diễn Bùi Quốc Việt. Tuy nhiên, Bùi Quốc Việt tự tin thổ lộ, nếu như dòng phim hình sự hấp dẫn khán giả từ những pha hành động, những tình tiết ly kỳ và bí ẩn thì với bộ phim này, anh cố gắng thu hút khán giả bằng những xung đột liên tục tạo ra mâu thuẫn và nút thắt tình cảm, sự tươi mới khi phác họa diễn biến tâm lý nhân vật.

Lần đầu tiên thử sức với thể loại phim mới, Bùi Quốc Việt không ngần ngại thừa nhận đây là áp lực lớn với mình bởi “Đi qua mùa hạ” có đề tài trẻ hơn so với lứa tuổi của anh. Song rốt cuộc, Bùi Quốc Việt xác định, cái đích mà anh và êkip làm phim hướng tới không chỉ là đối tượng khán giả trẻ mà cả những người đã đi qua thời tuổi trẻ, những bậc làm cha làm mẹ và cả những người cao tuổi. Vì thế mà áp lực với Bùi Quốc Việt cũng là động lực thôi thúc anh làm phim tốt hơn. 

Không “ăn theo” gương mặt “hot”

Nhìn vào dàn diễn viên trẻ tham gia đóng “Đi qua mùa hạ”, ngoài Bình An vốn là gương mặt khá quen thuộc trong một số phim truyền hình và điện ảnh, còn lại đều là những cái tên rất mới. Đạo diễn Bùi Quốc Việt quả quyết, điều đầu tiên anh quan tâm khi làm “Đi qua mùa hạ” không phải là mời các gương mặt “hot” đóng phim mà là phải làm sao để tạo ra các tình tiết phù hợp với lứa tuổi và tính cách nhân vật.

Cũng theo vị đạo diễn này, anh từng chứng kiến nhiều trường hợp sau lần đầu đóng phim thì nổi như cồn, ví như trường hợp của Chi Pu. Vì thế, Bùi Quốc Việt đặt niềm tin và kỳ vọng vào những gương mặt mới toanh lần này - những người còn nhiều bỡ ngỡ và rụt rè khi đứng trước ống kính máy quay nhưng lại tràn đầy năng lượng và sức sống.

Chia sẻ về bối cảnh quay 30 tập phim “Đi qua mùa hạ”, đạo diễn Bùi Quốc Việt tiết lộ, phim quay chủ yếu ở Hà Nội và địa danh chùa Trầm (Chương  Mỹ). Ý định ngay từ ban đầu của anh và êkip sản xuất là tìm ra bối cảnh mới chứ không quay ở những nơi đã quá cũ, quá quen với khán giả.

Nhớ lại quãng thời gian quay, đạo diễn Bùi Quốc Việt kể, phim khởi quay vào đúng tháng 7 Âm lịch, trời mưa tầm tã và điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi nên không ít lần đoàn phim đã phải hủy lịch quay hoặc thay đổi thời gian và địa điểm quay cho phù hợp. Có những cảnh quay dự kiến trong kịch bản như quay ở ruộng dưa nhưng đến lúc quay vẫn chưa tới… mùa dưa nên đoàn phim thậm chí còn phải lên lịch vào tận miền Trung để hoàn thành nốt cảnh quay.