Đi ô tô lấy trộm xe máy đúng nhà trưởng Công an xã, 3 tên gian bị tóm gọn

ANTD.VN - Lợi dụng mưa to gió lớn, nhóm 3 tên gian đi ô tô  từ Quảng Ninh sang Hải Phòng để trộm cắp tài sản.

Ngày 19-7, Cơ quan CSĐT – CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của nhóm 3 đối tượng, xảy ra trên địa bàn xã Gia Đức.

Ba tên gian bị tóm gọn sau khi tháo chạy bằng ô tô

Khoảng 1h45 cùng ngày, anh Đỗ Văn Tuyên, Trưởng Công an xã Gia Đức phát hiện một nhóm đối tượng cắt khóa cổng, đột nhập vào nhà mình để trộm cắp 2 chiếc xe máy.

Anh Tuyên lập tức có động thái phản ứng, khiến bọn gian vứt lại xe máy rồi bỏ chạy ra vị trí chiếc xe ô tô loại 4 chỗ đang đỗ gần đó, tăng tốc theo hướng xã Gia Minh ra quốc lộ 10.

Nhận tin báo, Ban Công an xã Gia Đức nhanh chóng phối hợp với người dân triển khai phương án truy đuổi. Đến khu vực cầu Ba Hòn, cùng xã Gia Đức, do tuyến đường đang thi công nên xe ô tô của nhóm đối tượng trộm cắp không di chuyển được nữa.

Ba tên gian bị tóm gọn, tự khai danh tính là Phạm Hải Quyết (SN 1983), Nguyễn Văn Biển (SN 1987) và Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1986), cùng trú ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận lợi dụng trời mưa to, đã đi xe ô tô từ thị xã Đông Triều sang khu vực xã Gia Đức, Thủy Nguyên để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên điều trớ trêu, nhóm trộm đã...chọn nhầm mục tiêu, đúng nhà trưởng Công an xã.