Di Maria toả sáng, M.U 4-4-2 giành thắng lợi đầu tiên

ANTĐ - Đưa vào sân một loạt tân binh mới như Daley Blind và Marcos Rojo, HLV Louis van Gaal đã từ bỏ sơ đồ 3-5-2 trước đó, giúp M.U chơi đầy thuyết phục với sự toả sáng của tân binh đắt giá Di Maria, để “đè bẹp” QPR 4 bàn không gỡ tại Old Trafford, với đội hình 4-4-2 quen thuộc trước đó của Quỷ đỏ.
Đúng như dự đoán, M.U như lột xác khi trở lại với đội hình 4-4-2 cùng với sự xuất hiện của một loạt tân binh chất lượng. Bản hợp đồng đắt giá nhất Premier League, Di Maria tiếp tục chứng tỏ giá trị khi chỉ mất 24 phút để mở tỷ số cho đội chủ nhà với pha đá phạt đưa bóng vào góc xa khung thành QPR.
Di Maria toả sáng, M.U 4-4-2 giành thắng lợi đầu tiên ảnh 1
Di Maria tiếp tục là nhân tố nổi bật nhất trên sân kể cả khi M.U chuyển sang sơ đồ 4-4-2

Hưng phấn với bàn thắng đầu tiên cho CLB mới, cầu thủ chạy cánh người Argentina liên tiếp “hành hạ” cầu thủ đối phương với những pha đi bóng lắt léo cũng như phối hợp ăn ý cùng người đồng đội ở đội tuyển quốc gia là Marcos Rojo ở hành lang trái. 
Di Maria toả sáng, M.U 4-4-2 giành thắng lợi đầu tiên ảnh 2
Bàn thắng đầu tiên của Di Maria trong màu áo M.U

Clip Di Maria mở tỷ số cho M.U


Và từ một tình huống đột phá như vậy, Di Maria đã giúp Rooney xâm nhập vòng cấm trước khi nhả bóng ra để Herrera dứt điểm vào góc xa lập công, nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ ở phút 36. “Quỷ đầu đàn” R10 cũng ghi tên mình lên bảng điện tử ở phút 44 với pha dứt điểm chìm hiểm hóc, nới rộng cách biệt lên thành 3-0.
Di Maria toả sáng, M.U 4-4-2 giành thắng lợi đầu tiên ảnh 3
Herrera là tác giả bàn thắng thứ 2 cho Quỷ đỏ

 Clip đội chủ nhà nhân đôi cách biệt

Di Maria toả sáng, M.U 4-4-2 giành thắng lợi đầu tiên ảnh 4
Rooney cũng có bàn thắng cho riêng mình 

Pha dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0 của R10


Phút 58, vẫn là Di Maria với pha chuyền bóng xé nát hàng thủ QPR, đưa Mata vào thế đối mặt với thủ thành Robert Green và tỷ số được ấn định 4-0 cho đội chủ nhà. 
Di Maria toả sáng, M.U 4-4-2 giành thắng lợi đầu tiên ảnh 5
Mata giúp M.U chọc thủng lưới QPR lần thứ 4 dù trận đấu diễn ra chưa đầy 1 giờ đồng hồ

Bàn thắng thứ 4 của M.U đến từ tình huống dứt điểm dễ dàng của Mata 


Trong những phút còn lại, đội khách tỏ rõ dấu hiệu buông xuôi trong khi HLV Louis van Gaal chủ động tung Falcao vào sân và chơi với đội hình giàu sức tấn công với 3 mũi nhọn Robin van Persie, Rooney cùng tiền đạo người Colombia. Không có thêm bàn thắng nào được ghi dù "Mãnh hổ' có cơ hội đối mặt với khung thành đối phương, nhưng pha đá bồi của Falcao đưa bóng đi trúng thủ môn Robert Green.
Di Maria toả sáng, M.U 4-4-2 giành thắng lợi đầu tiên ảnh 6
Falcao cũng đã có khoảng 10 phút đầu tiên khoác áo CLB mới 
“Đè bẹp” đối thủ ưa thích QPR trên sân nhà Old Trafford tới 4 bàn không gỡ, HLV Louis van Gaal đã có thắng lợi đầu tay cùng M.U ở Premier League. 3 điểm đầy ấn tượng này giúp Quỷ đỏ vươn lên nửa trên bảng xếp hạng, với vị trí thứ 9 cùng 5 điểm sau 4 lượt trận đầu tiên.
Di Maria toả sáng, M.U 4-4-2 giành thắng lợi đầu tiên ảnh 7
Thắng lợi ấn tượng giúp Louis van Gaal tạm vượt qua sức ép 
Đội hình 2 đội:

M.U: De Gea, Rafael (Valencia; 67’), Evans, Blackett, Rojo, Mata (Falcao; 67’), Blind, Herrera, Di Maria (Januzaj; 82’), Rooney, van Persie.

QPR: Green, Caulker, Ferdinand, Hill (Traore; 46’), Isla, Phillips, Sandro (Henry; 74’), Fer, Hoilett, Kranjcar, Austin (Vargas; 59’).