Quảng Ngãi:

Đi làm rẫy phát hiện xác 2 học sinh dưới khe suối

ANTĐ - Chiều 11-7, anh Đinh Văn Lai - ở xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi trong lúc đi làm rẫy phát hiện xác hai thiếu niên nằm dưới dòng suối Thác Trắng, thuộc thôn Làng Đô, xã Thanh An.

Hai học sinh tên Nguyễn Tấn Tín và Võ Trường Sơn đều 17 tuổi, ở thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức. Cả hai đều chuẩn bị bước vào năm học lớp 12 trường THPT Mộ Đức 2.

Được biết trước đó, sáng 10/7, Tín và Sơn đạp xe đạp vượt trên 30 km từ huyện Mộ Đức lên điểm du lịch Thác Trắng, thuộc xã Thanh An chơi. Nhiều người chứng kiến cho biết, sau khi lên khu vực đầu nguồn Thác Trắng tắm, hai em lại xuống khu vực hạ lưu dựng xe đạp bên lề, rồi tắm lần 2. Đến chiều ngày hôm sau thì người dân phát hiện xác hai em bị chết.

Con suối Thác Trắng  nơi 2 học sinh chết

Xã Thanh An, huyện Minh Long được thiên nhiên ban tặng con suối Thác Trắng đẹp giữa núi rừng. Đây là điểm nghỉ mát, dã ngoại ưa thích của thanh thiếu niên, học sinh ở Tp Quảng Ngãi, Mộ Đức… trong những ngày nghỉ hè. Tuy nhiên, hiện nay con suối Thác Trắng vẫn chưa được chính quyền quan tâm quản lý, đầu tư. Chính từ con suối dài hàng km, có nhiều vực sâu nên rất nguy hiểm cho những ai tắm. Được biết trong những năm qua đã có nhiều người chết khi tắm ở suối Thác Trắng này.

Theo Thượng tá Đinh Cảnh - Phó Trưởng Công an huyện Minh Long, trong thời gian tới Công an huyện sẽ tham mưu chính quyền địa phương lên phương án bảo vệ, quản lý không để xảy ra chết suối.

Phát hiện xác 2 em nơi khe đá

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều điểm nghỉ mát, du lịch tự phát tại những khu vực có thác, suối. Đây là khu vực lý tưởng thu hút học sinh, thanh thiếu niên đến vui chơi. Tuy nhiên do không được quản lý, bảo vệ, nên nơi đây đã xảy ra nhiều cái chết thương tâm do học sinh tắm suối, đặc bịêt là thời gian hè này.

UBND huyện Minh Long đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình 2 học sinh bị nạn trong việc thuê xe, tổ chức mai táng.