Đi lại bằng xe đạp: Hào hứng và thân thiện

ANTĐ - Khi giá xăng không ngừng tăng lên, nhiều người chọn cho mình phương án đi xe đạp để vừa tập thể dục, vừa tiết kiệm chi phí lại bảo vệ môi trường. Với một số người “có điều kiện”, chơi xe đạp giờ còn là một cách thể hiện “đẳng cấp”… 

Đi xe đạp vừa tiết kiệm, thân thiện với môi trường lại rèn luyện sức khỏe. Ảnh: PHÚ KHÁNH


Trở lại trào lưu… cũ

Gần 1 năm nay, anh Vũ Đình Sáng, ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy đi làm bằng xe đạp. Anh Sáng tâm sự: “Nhà tôi cách cơ quan 4km, tôi làm việc giờ hành chính, không phải đi lại nhiều nên thấy xe đạp là phương tiện phù hợp nhất. Trước kia tôi đi xe máy nhưng hầu như ngày nào cũng gặp cảnh tắc đường, trong khi đó giá xăng ngày càng cao nên chi phí không ngừng tăng lên. Để tiết kiệm, tôi đã bán xe máy, đi xe đạp. Chọn loại phương tiện này, tôi thấy có khá nhiều ưu điểm như không gây ô nhiễm môi trường, làm giảm căng thẳng mệt mỏi trong khi di chuyển. Bên cạnh đó, đi xe đạp tiết kiệm được chi phí không nhỏ, vừa tiện lại vừa khỏe người. Thấy vậy, một số người trong cơ quan tôi cũng “học” theo, chọn xe đạp làm phương tiện đi làm”…

Trước nhu cầu tăng lên, các cửa hàng bán xe đạp tại các phố Tây Sơn, Bà Triệu, Xuân Thuỷ… cũng trở nên đắt khách. Xe đạp là phương tiện phù hợp túi tiền của đại đa số người dân, với giá bán dao động từ 1,5 - 7 triệu đồng, xe đạp có kiểu dáng thể thao, thời trang đang được bán khá chạy. Những gia đình có điều kiện thường chọn xe đạp nhập khẩu, tuy có giá cao hơn song độ bền và kiểu dáng trội hơn so với xe đạp nội. Đặc biệt, với kiểu dáng nhỏ gọn, dễ sử dụng và dễ thay thế phụ tùng, xe đạp gấp hiện đang là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Với loại xe này, chủ sở hữu có thể tháo lắp nhanh chóng, xếp gọn chiếc xe trong túi xách, sau cốp xe ô tô hoặc xách tay mang theo rất thuận tiện. Ngọc Hà - sinh viên trường Đại học Văn hóa hào hứng: “Đi xe đạp gấp rất tiện lợi, chỉ với 3 bước gấp rất đơn giản là bạn đã có thể mang xe đến bất kỳ đâu, vừa nhanh chóng và cũng  rất “sành điệu”. Bên cạnh đó, bản thân chiếc xe cũng bé hơn so với xe bình thường nên dễ lách hơn, khi không thể di chuyển được thì người sử dụng có thể gấp xe xách lên đi bộ, đến đoạn nào thông thoáng lại có thể mở xe tiếp tục cuộc hành trình”. 

Cả trăm triệu đồng một chiếc xe

Bên cạnh những chiếc xe đạp thông thường, gần đây, trên đường phố còn xuất hiện nhiều loại xe đạp địa hình khá “độc” với giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Anh Nguyễn Xuân Hùng, chủ cửa hàng xe đạp trên phố Bà Triệu cho biết: “Sở dĩ giá của những chiếc xe này khá cao vì phụ tùng đều là hàng ngoại. Xe được nhập nguyên chiếc của các hãng Giant, Trek, Bull, Focus, Scott… người mua cũng có thể chọn mua các bộ phận về để lắp ráp. Trong khi những chiếc xe địa hình Việt Nam chỉ có giá 4-5 triệu đồng/chiếc nhưng một số người sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp nhiều lần để có được những chiếc xe mang thương hiệu quốc tế với chất lượng tốt hơn. Giá thành một chiếc xe phụ thuộc vào chất liệu và công nghệ. Xe đạp cao cấp nhập khẩu với các thương hiệu nổi tiếng thường có giá từ 10 - 70 triệu đồng/chiếc với trọng lượng không được quá 14kg. Thông thường, xe càng đắt tiền, trọng lượng càng nhẹ. Đặc biệt, với chiếc xe có khung sườn làm bằng carbon, có trọng lượng khoảng 7kg, có giá tới 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, phụ tùng kèm theo xe “xịn” cũng có giá khá đắt. Những chiếc xe đạp có thể được gắn hệ thống định vị toàn cầu GPS hay màn hình cảm ứng với rất nhiều chức năng khác nhau”.

Chơi xe đạp cũng là một cách để thể hiện “đẳng cấp”, lại vừa tốt cho sức khỏe và bảo vệ môi trường. Cách đây không lâu, giới chơi xe địa hình sành điệu đã không ngừng bàn tán về chiếc “siêu xe đạp” được nhập về Việt Nam có giá khoảng 730 triệu đồng. Đó là chiếc xe M55 Terminus  và trên thế giới chỉ có 250 chiếc loại này được sản xuất.

Cũng theo anh Hùng, trên thị trường xe đạp hiện nay đã xuất hiện hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng, có giá rẻ hơn nhiều so với hàng “xịn” nhưng kém chất lượng nên khách hàng cần thận trọng. Khi chọn xe, khách hàng cần chọn hãng có thương hiệu và đại lý có uy tín bởi những đơn vị này bao giờ cũng có chế độ bảo hành lâu dài, tránh được hàng giả, hàng nhái. Để chọn được một chiếc xe đạp tốt, khách hàng cần lưu ý một số vấn đề: Khi cầm tay lái rung, lắc thấy chắc chắn, không bị kêu lọc xọc. Những xe chính hãng bao giờ cũng có nước sơn bền, chỉ có thể bị xước do va chạm chứ không thể bong nên người mua cần cảnh giác với những chiếc xe nhìn có vẻ mới nhưng sơn đã bong. Ở những nơi có địa hình phức tạp, đường xấu, khách hàng nên chọn xe có giảm xóc và khi thay phụ tùng nên đến cửa hàng, trung tâm bảo hành chính hãng, có uy tín, tránh thay đồ kém chất lượng bày bán trôi nổi ngoài thị trường…