Đi khất nợ bị chém

ANTĐ - CAH Từ Liêm hiện đang lập hồ sơ, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của Lê Hồng Khởi (SN 1983) trú tại tổ 19, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm đối với anh Vũ Ngọc Xuân tạm trú tại tổ 8, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm vào ngày 26-3. 

Chủ nợ Lê Hồng Khởi

Do có vay nợ từ trước nên khoảng 12h30 ngày 26-3, anh Vũ Ngọc Xuân đang trên đường đi làm về qua ngõ nhà Lê Hồng Khởi thì chị Nga là hàng xóm có bảo anh ra quán nước của vợ Khởi để xin khất nợ. Tới đây, do đã có chủ định từ trước nên Lê Hồng Khởi đã dùng cốc thuỷ tinh ném vào người anh Xuân. Sau đó, Khởi dùng dao dài khoảng 30cm chém liên tiếp vào người anh Xuân. Vết thương nặng nhất chém vào đầu, cách trán 3cm. Sau đó, anh Xuân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền.

Đây không phải là lần đầu tiên anh Xuân bị hành hung, trước đó, vào tháng 7-2012, Khởi đã cùng một nam thanh niên (chưa xác định được danh tính) xông vào nhà trọ của anh Vũ Ngọc Xuân, đập phá tài sản, dùng dao đâm anh Xuân. Chỉ đến khi có hàng xóm sang can ngăn thì Khởi mới dừng hành vi vi phạm trên và lên xe máy với nam thanh niên đi cùng bỏ chạy.

Đối với sự việc xảy ra tháng 7-2012, CAH Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Hồng Khởi.