Quảng Trị:

Đi hái nấm, 3 cháu bé chết đuối thương tâm

ANTĐ - Trong lúc hái nấm ở khu vực nghĩa địa, 3 cháu bé đều khoảng 3 tuổi ở thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, Quảng Trị đã không may sẩy chân rơi xuống hố nước, chết đuối thương tâm. 

Sự việc đau lòng xảy ra vào cuối chiều 20-11, nạn nhân các cháu Trần Thị Thu Hương (bố là ông Trần Quang Phúc), Phan Thị Chính (bố là ông Phan Văn Phương) và Nguyễn Hoài Phong (mẹ là bà Bùi Thị Huỳnh), cùng trú thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang. Được biết, mấy ngày trước ở Quảng Trị có mưa phùn và không khí lạnh tràn về nên ở một số địa phương có đất đồi, các loại nấm mọc lên rất nhiều.

Do đó, các gia đình huy động mọi người đổ xô đi hái nấm về bán. Thấy người lớn đi hái nấm, các cháu cũng muốn giúp bố mẹ nên rủ nhau đi ra khu vực nghĩa địa gần nhà để hái nấm thì sảy chân rơi xuống hố nước gần khu vực nghĩa địa. Khi được người lớn phát hiện và vớt lên thì cả 3 cháu đã ngừng thở. Gia đình 3 cháu bé này thuộc diện hộ nghèo, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

Các cháu đã được gia đình an táng.