Đi dự đám cưới, một thiếu nữ bị hãm hiếp

ANTĐ - CAH Điện Bàn (Quảng Nam) vừa bắt khẩn cấp đối tượng Ngô Ngọc Hiếu (23 tuổi), trú thôn Hạ Nông Đông xã Điện Phước, Điện Bàn về hành vi hiếp dâm.
Trước đó, vào ngày 29-4, sau khi đi đám cưới cùng bạn là Nguyễn Văn Hiệu, Ngô Ngọc Hiếu và một số người khác, N.T.G (17 tuổi), trú tại xã Duy Tân (Duy Xuyên, Quảng Nam) được Hiệu chở xuống thị trấn Vĩnh Điện để đón xe về Duy Xuyên. Khi Hiệu về còn mình G đứng đón xe thì Hiếu chạy xe máy đến rủ G ở lại tối đi xem bắn pháo hoa ở Đà Nẵng và nói dối Hiệu đang nhậu ở một nhà nghỉ gần đó chờ G đến để cùng đi. Tưởng Hiếu nói thật nên G theo Hiếu lên tầng 3 nhà nghỉ. Khi vừa mở cửa phòng 305, thấy Hiếu cởi áo và bấm khoá cửa, Giang biết mình bị lừa nên chạy vào toilet khoá cửa lại. Hiếu đã trèo qua tường kéo G ra vừa đánh đập tàn nhẫn, vừa đe doạ sẽ giết chết G để cưỡng hiếp bằng được mặc dù G liên tục chống cự và kêu cứu.

Trước cơ quan điều tra, Hiếu vẫn không thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình nhưng qua làm việc với người bị hại, nhân viên tiếp tân nhà nghỉ, những người liên quan và các tài liệu chứng cứ khác, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở xác định Ngô Ngọc Hiếu có dấu hiệu của tội hiếp dâm. Trước đó Hiếu đã có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” chưa xoá án tích và gần đây ngày 15-5 lại có hành vi dùng dao đâm người gây thương tích. Hiện CAH Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiếp tục điều tra làm rõ.