4.902 tỷ đồng xây nhà giãn dân phố cổ

4.902 tỷ đồng xây nhà giãn dân phố cổ

ANTĐ - Chiều qua, 1-8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên. 
Đề xuất di dời ngay dân khỏi nhà C8 Giảng Võ

Đề xuất di dời ngay dân khỏi nhà C8 Giảng Võ

ANTĐ - Ngày 12-7, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, đã có báo cáo UBND TP Hà Nội về mức độ nguy hiểm của chung cư C8 Giảng Võ và E6 Thành Công (quận Ba Đình). 
Khu tái định cư tiền tỉ… bị “bỏ hoang”: Phòng học thành nơi nhốt bò

Khu tái định cư tiền tỉ… bị “bỏ hoang”: Phòng học thành nơi nhốt bò

ANTĐ - Nhằm tích nước cho Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, năm 2004, Ban quản lý dự án thủy điện 7 (chủ đầu tư) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thỏa thuận với UBND huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) xây dựng khu tái định cư buôn Chao, rộng 16ha, kinh phí khoảng 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, công trình này không mang lại hiệu quả, hiện gần như bỏ hoang.
Di dời an toàn quả bom nặng 230kg ra khỏi khu dân cư

Di dời an toàn quả bom nặng 230kg ra khỏi khu dân cư

ANTĐ - Sáng 3-7, đơn vị công binh thuộc Trung tâm dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ Trường Sơn cho biết, đã di dời quả bom 500 cân Anh ở khu dân cư Cây Dừa, tổ dân phố Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) ra khỏi khu dân cư an toàn.
Di dời an toàn quả bom ra khỏi khu dân cư

Di dời an toàn quả bom ra khỏi khu dân cư

ANTĐ - Sáng 3-7, đơn vị công binh thuộc Trung tâm dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ Trường Sơn cho biết đã di dời quả bom nặng 230kg ở khu dân cư Cây Dừa, tổ dân phố Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà ra khỏi khu dân cư an toàn.
Chuyện 5 gia đình người Hre hiến tặng gần 40.000m2 đất

Chuyện 5 gia đình người Hre hiến tặng gần 40.000m2 đất

ANTĐ - Sau hơn 10 năm sống trong phập phồng vì nứt núi, gần 150 nhân khẩu của tổ Làng Dều (Thôn Làng Mâm, Xã Ba Bích, Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) sắp sửa được chuyển ra nơi ở mới, cao ráo và an toàn hơn. Càng cảm động hơn khi mặt bằng tái định cư rộng gần 40.000 m2 lại chính là đất do 5 gia đình người Hre ở thôn làng Mâm hiến tặng.
Hàng chục hộ dân lo nhà sập

Hàng chục hộ dân lo nhà sập

ANTĐ - Thành lập ban đại diện để đấu tranh, cắt cử nhau chốt giữ cổng công trình để chặn xe chở vật liệu… đó là những gì mà cư dân của 2 tổ dân phố số 48-49 phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đã làm nhằm gâp áp lực yêu cầu chủ đầu tư Chung cư Thăng Long Garden tại 250 Minh Khai bồi thường thiệt hại do thi công gây lún nứt nhà.
Hàng loạt nghĩa trang sắp đóng cửa

Hàng loạt nghĩa trang sắp đóng cửa

ANTĐ - Theo Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 vừa được HĐND TP thông qua, trong 3 năm tới, nhiều nghĩa trang lớn của TP sẽ phải đóng cửa.
Kiểm tra các cửa hàng xăng dầu

Kiểm tra các cửa hàng xăng dầu

ANTĐ - Chiều 7-12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã chấp thuận đề xuất kiểm tra các cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội. 
“Nâng đời” khu Giảng Võ - “treo” 5 năm là... thường

“Nâng đời” khu Giảng Võ - “treo” 5 năm là... thường

ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, rà soát toàn bộ các dự án xây dựng, cải tạo lại khu tập thể Giảng Võ (Ba Đình) cho thấy, phần lớn đều đang trong tình trạng “treo” lơ lửng, chưa biết tới khi nào mới có thể khởi công xây dựng.

Di dời hộ dân để cải tạo nhà D2 Giảng Võ: Ngày 26-10 sẽ cưỡng chế

Di dời hộ dân để cải tạo nhà D2 Giảng Võ: Ngày 26-10 sẽ cưỡng chế

ANTĐ - Hôm qua, 24-10, ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, liên quan tới dự án cải tạo, xây dựng lại nhà D2 Giảng Võ, hiện chỉ còn 11 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. UBND quận Ba Đình khẳng định, trình tự, thủ tục thực hiện dự án đều theo quy định hiện hành và quyền lợi của các hộ dân trong diện di dời đã được đảm bảo. 
Thấp thỏm lo nhà sập

Thấp thỏm lo nhà sập

ANTĐ - Do được đưa vào sử dụng từ những năm 80 của thế kỷ trước nên đến thời điểm hiện tại, khu nhà A7 ở phố Nguyễn Chính (phường Tân Mai, Hoàng Mai) đã xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng của hàng trăm người dân đang sống tại đây.
Cải tạo nhà gỗ ngoài đê sông Hồng: Gần 20 năm vẫn... “chơi vơi”

Cải tạo nhà gỗ ngoài đê sông Hồng: Gần 20 năm vẫn... “chơi vơi”

ANTĐ - Việc cải tạo khu nhà gỗ lụp xụp ngoài đê sông Hồng dù đã được bắt đầu từ năm 1994 nhưng tới nay, sau gần 20 năm, dự án vẫn chưa làm được gì nhiều. Hiện tại, còn gần 300 hộ dân vẫn đang khắc khoải chờ đợi ngày được di dời khỏi khu nhà nguy hiểm này.